Xã hội

Người dân hào hứng lần đầu trải nghiệm lễ hội thu hoạch hành, tỏi

20/01/2024, 19:58

Ngày 20/1, tại cánh đồng xã Hiệp Hòa, TX Kinh Môn (Hải Dương) diễn ra lễ hội thu hoạch hành, tỏi. Sự kiện này lần đầu tiên được tổ chức đã thu hút hàng nghìn người dân tới tham dự, cổ vũ.

Người dân hào hứng lần đầu trải nghiệm lễ hội thu hoạch hành, tỏi- Ảnh 1.

Nhằm giới thiệu tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp của địa phương, vùng đất được ví là "thủ phủ" hành, tỏi của cả nước, ngày 20/1, UBND TX Kinh Môn (Hải Dương) đã tổ chức lễ hội thu hoạch hành, tỏi năm 2024 tại cánh đồng thôn Đích Sơn, xã Hiệp Hòa.

Người dân hào hứng lần đầu trải nghiệm lễ hội thu hoạch hành, tỏi- Ảnh 2.

Lễ hội được tổ chức trên chính mảnh đất có truyền thống trồng hành, tỏi lâu đời nhất của Kinh Môn là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt và được người dân phấn khởi theo dõi, cổ vũ. Điểm nhấn của lễ hội là hội thi thu hoạch hành, tỏi diễn ra giữa nông dân ba thôn ở xã Hiệp Hòa.

Người dân hào hứng lần đầu trải nghiệm lễ hội thu hoạch hành, tỏi- Ảnh 3.

Đây là lần đầu tiên địa phương này tổ chức một lễ hội dành riêng cho sản vật, loại gia vị mang thương hiệu quê hương nên người dân rất nhiệt tình hưởng ứng tham gia.

Người dân hào hứng lần đầu trải nghiệm lễ hội thu hoạch hành, tỏi- Ảnh 4.

Với chủ đề "Hành, tỏi Kinh Môn - Thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam", lễ hội thu hoạch hành, tỏi thị xã Kinh Môn năm 2024 không chỉ mang đến cho người dân, du khách những trải nghiệm thú vị, mà còn nhằm cổ vũ, động viên, ghi nhận sự đóng góp của ngành sản xuất nông nghiệp của địa phương và khu vực; giới thiệu và tôn vinh hình ảnh, sản phẩm, khẳng định giá trị, nguồn gốc, xuất xứ và thương hiệu hành, tỏi tỉnh Hải Dương nói chung, Kinh Môn nói riêng.

Người dân hào hứng lần đầu trải nghiệm lễ hội thu hoạch hành, tỏi- Ảnh 5.

Người nông dân quanh năm thân thiết với ruộng đồng, ngày hôm nay được hòa mình vào không khí lễ hội vẫn luôn hăng say, tâm huyết như đang chăm chút sản phẩm của gia đình mình.

Người dân hào hứng lần đầu trải nghiệm lễ hội thu hoạch hành, tỏi- Ảnh 6.

Trên bờ ruộng, hàng nghìn người dân cùng du khách hào hứng hò reo cổ vũ cho các đội thi.

Người dân hào hứng lần đầu trải nghiệm lễ hội thu hoạch hành, tỏi- Ảnh 7.

Sự cổ vũ của đông đảo người dân tham dự lễ hội làm tăng sự phấn chấn, tiếp thêm sức mạnh cho các thành viên của ba đội thi nhanh chân về đích.

Người dân hào hứng lần đầu trải nghiệm lễ hội thu hoạch hành, tỏi- Ảnh 8.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng góp mặt cổ vũ cho các đội thi.

Người dân hào hứng lần đầu trải nghiệm lễ hội thu hoạch hành, tỏi- Ảnh 9.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan cùng lãnh đạo tỉnh Hải Dương trao quà cho các đội giành thành tích cao tại cuộc thi.

Người dân hào hứng lần đầu trải nghiệm lễ hội thu hoạch hành, tỏi- Ảnh 10.

Anh Nguyễn Văn Học (52 tuổi, trú tại xã Hiệp Hòa) cho biết: "Gia đình tôi sinh sống và canh tác nông nghiệp, chuyên canh hành, tỏi trên mảnh đất này bao đời nay nhưng đây là lần đầu tiên địa phương tổ chức được một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt như thế này. Tôi rất mong địa phương thường xuyên tổ chức những chương trình như vậy vừa là để động viên bà con nông dân trong hoạt động sản xuất, vừa quảng bá được thương hiệu hành, tỏi trứ danh đất Kinh Môn".

Người dân hào hứng lần đầu trải nghiệm lễ hội thu hoạch hành, tỏi- Ảnh 11.

Hải Dương hiện có hơn 6.500 ha hành, tỏi. Trong đó, Kinh Môn dẫn đầu tỉnh về diện tích trồng, với gần 4.000 ha. Vùng hành, tỏi Kinh Môn được ví như "thủ phủ" hành, tỏi của miền Bắc, được sản xuất tập trung quy mô lớn trên vùng đất phù sa ven sông Kinh Thầy và sông Kinh Môn. Tất cả 23 xã, phường của thị xã đều trồng cây hành, tỏi. Sản lượng hằng năm đạt trên 100.000 tấn, giá trị kinh tế đạt trên 1.700 tỷ đồng.

Người dân hào hứng lần đầu trải nghiệm lễ hội thu hoạch hành, tỏi- Ảnh 12.

Cây hành, tỏi ngày càng được nâng tầm với nhiều sản phẩm chế biến như hành chiên, tỏi đen, rượu tỏi… Đến nay, hành, tỏi Kinh Môn đã được xuất khẩu sang nhiều thị trường như các nước khu vực châu Á, Nhật Bản, Anh, Hoa Kỳ… góp phần lớn đem lại giá trị thu hoạch trung bình trên 1 hecta đất nông nghiệp của Kinh Môn đạt trên 300 triệu đồng.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.