Thời sự Quốc tế

Người dân Israel giận dữ xuống đường biểu tình, đòi chính phủ từ chức

17/03/2024, 21:41

Các cuộc biểu tình nổ ra khắp các đô thị lớn của Israel, phản đối hành động của chính phủ Israel trong cuộc xung đột tại Dải Gaza.

Cuối tuần qua, hàng nghìn người dân Israel đã đổ xuống đường biểu tình khắp các thành phố lớn nhất nước này, bao gồm thủ đô Tel Aviv và thành phố Jerusalem.

Tại Tel Aviv, các đoàn biểu tình giương cao khẩu hiệu đòi chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu từ chức. Nhiều đối tượng quá khích còn phóng hỏa và xô xát với lực lượng an ninh trong thành phố. Hãng tin CNN cho biết có cả quan chức quốc hội nước này tham gia vào dòng người biểu tình phản đối chính phủ.

Trong khi đó, tại Jerusalem và Caesarea, gia đình của các con tin khẩn thiết kêu gọi thả tự do cho người thân của họ.

Theo một đoạn phóng sự do phóng viên CNN ghi nhận và đăng tải trên mạng xã hội, nhiều người biểu tình đứng xung quanh dinh thự riêng của ông Netanyahu ở Caesarea đã bị bắt. Cảnh sát Israel cho biết đã bắt giữ bốn người ở Caesarea và hai người ở Jerusalem.

Người biểu tình đốt lửa trên đường phố ở Israel. (Ảnh: CNN)

Người biểu tình đốt lửa trên đường phố ở Israel (Ảnh: CNN).

Lực lượng an ninh nước này cho biết đã chấp thuận tổ chức các cuộc biểu tình, tuy nhiên một số người biểu tình đã tụ tập trái phép trên một số con đường, gây rối trật tự như phóng hỏa trên đường, cản trở giao thông.

“Cùng lúc đó, một số người biểu tình đã chặn đường cao tốc Ayalon trong lúc đối đầu với lực lượng an ninh”, đại diện cảnh sát Israel cho biết thêm và khẳng định những kẻ bạo loạn đã không chấp hành các quy định, buộc cảnh sát phải dùng biện pháp để giải tán các nhóm bạo loạn.

Theo Al Jazeera, một bộ phận người Israel bày tỏ bất mãn về hành động của chính phủ trong cuộc xung đột cũng như cam kết trước vấn đề giải cứu con tin đang mắc kẹt ở Dải Gaza.

“Đằng sau mỗi người bị bắt giam ở Gaza là những người thân yêu của họ, những người ăn không ngon, ngủ không yên, bất an đến mức không thể thở nổi”, một người biểu tình nói với tờ báo Qatar.

Một số đoàn biểu tình cáo buộc Thủ tướng hủy cuộc họp nội các chuẩn bị cho nhóm đàm phán của Israel. Tuy nhiên, văn phòng của ông Netanyahu phủ nhận thông tin này và cho biết cuộc họp đã được tổ chức vào ngày 25/1.

Hiện nay, thỏa thuận ngừng bắn giữa Hamas và Israel vẫn rơi vào bế tắc. Ngày 15/3 vừa qua, Văn phòng Thủ tướng Israel chỉ trích những yêu cầu của Hamas là phi lý nhưng thông báo Israel sẽ sớm cử phái đoàn đến thủ đô Doha (Qatar) để đàm phán thêm.

Trao đổi với CNN ngày 17/3, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết Israel đang cố gắng đàm phán thỏa thuận thả 100 con tin để đổi lấy sáu tuần tạm dừng giao tranh. Nhà lãnh đạo cũng khẳng định Israel sẽ tiếp tục gây áp lực quân sự, trong đó có kế hoạch tấn công vào thành trì Rafah, song song với nỗ lực giải cứu con tin.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.