• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Người dân quận 1 "sướng" khi thay biển báo cấm đậu xe

17/02/2016, 18:33

Người dân quận 1, TP HCM phấn khởi khi biết những biển báo này đã được thay đổi, cấm đậu xe trên 9 chỗ...

tuyen-duong-nguyen-thai-binh-da-duoc-thay-doi-bien
Tuyến đường Nguyễn Thái Bình, quận 1 đã được thay đổi biển cấm dừng và đỗ xe với ô tô từ 9 chỗ trở lên (Ảnh chụp chiều 17/2)

Trước việc TP HCM đổi biển báo từ cấm đậu xe theo ngày chẵn, ngày lẻ bằng biển cấm dừng và đỗ xe với ô tô từ 9 chỗ trở lên tại đường Nguyễn Thái Bình và Lê Thị Hồng Gấm, quận 1,  PV Báo Giao thông đã có cuộc trao đổi với những người dân sống ở khu vực đường Nguyễn Thái Bình về tình hình an toàn giao thông ở khu vực này trong thời gian qua.

Anh Lâm Văn Ngọc, bán hàng nước ở gần Công ty vận tải Hoa Mai bức xúc: “Tôi bán hàng ở đây hơn 40 năm chứng kiến nhiều xe đậu đỗ trên tuyến đường này thường xuyên gây ùn tắc giao thông. Có những hôm vào giờ cao điểm, xe đậu tràn lan, de tới de lui người dân ở trong hẻm đi ra nếu không cẩn thận bị quệt phải. Dù cả khu phố đã làm đơn gửi chính quyền nhưng nhiều năm nay tình trạng này vẫn y nguyên”.

cam-dau-xe-9-cho
Biển báo cấm đậu xe ô tô ngày lẻ đã được tháo xuống. Ảnh: Đỗ Loan

Tương tự, anh Lê Thanh Sang, người dân ở khu phố 2, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 cho biết: “Tầm 4h chiều chị qua đường Nguyễn Thái Bình sẽ thấy không dưới 100 xe quay đầu đón trả khách. Khu vực ngã ba đường Nguyễn Thái Bình giao với đường Lê Công Kiều thường xuyên bị tắc nghẽn do học sinh ở trong hẻm đi ra gặp các ô tô quay đầu ở đây”.

Ông Lu Văn Tám, bán bánh mì trên đường Nguyễn Thái Bình vui mừng: “TP thay lại biển cấm dừng đậu xe sẽ hạn chế rất nhiều các phương tiện ô tô lớn chạy vào đường này đón trả khách, hạn chế nạn kẹt xe nhiều năm nay chưa giải quyết được”.

Nhiều người dân phản ánh trước đây tuyến đường Nguyễn Thái Bình, quận 1 rất nhiều xe taxi và các hãng xe như Hoa Mai, Kumo Samco… đậu đỗ tràn lan gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân trong khu vực cũng như người tham gia giao thông. Sau khi biết thông tin Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng chỉ đạo và các đơn vị liên quan thay đổi lại biển báo theo nguyện vọng của người dân nhằm chấn chỉnh các xe ô tô đậu đỗ không đúng quy định, nhất là các hãng nhà xe vận tải chở đón khách... nhiều người rất phấn khởi. Người dân hy vọng đoạn đường này sẽ hạn chế các xe lớn đậu đỗ tràn lan gây tắc nghẽn giao thông...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.