Hồ sơ tài liệu

Người Mỹ tin tên lửa Triều Tiên bắn là xuyên lục địa

05/07/2017, 07:35

Nhận định của giới chức và chuyên gia quân sự Mỹ khác với thông tin từ phía Nga.

6e1a4962-223e-11e7-ba38-4217a96bb749_1280x720_1226

Một loại tên lửa đạn đạo của Triều Tiên

Trong khi phía Moscow cho rằng loại tên lửa Hwasong-14 mà Triều Tiên vừa bắn thử hôm 4/7 không có tầm bắn xuyên lục địa thì Mỹ cho rằng đây là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM).

Theo Fox News, các quan chức Mỹ khi trao đổi với truyền thông nước này đều cho rằng chính quyền của Tổng thống Donald Trump tin rằng vụ thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên là một loại ICBM.

Theo hãng NBC News, ICBM Triều Tiên vừa bắn có 2 tầng, có tầm bắn xa ít nhất 5.600 km. Về mặt lý thuyết nó có khả năng bắn tới bang Alaska của Mỹ.

Chính quyền Mỹ cũng đã yêu cầu tổ chức một cuộc họp kín của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc​ bàn về vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên.

Người phát ngôn này nói rằng cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc​ bàn gồm 15 thành viên dự kiến có thể diễn ra vào ngày hôm nay 5/7.

VIDEO XEM THÊM:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.