Pháp đình

Người phụ nữ hiếp dâm, dâm ô trẻ em bị tuyên phạt 23 năm tù

10/08/2023, 12:14

Có hành vi hiếp dâm, dâm ô đối với người dưới 16 tuổi, người phụ nữ quê tỉnh Đồng Tháp bị tòa tuyên phạt 23 năm tù.

Ngày 10/8, Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Thị Bé Tư (SN 1961, ngụ tỉnh Đồng Tháp, tạm trú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" và "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi".

Theo cáo trạng, ngày 1/5/2022, Bé Tư cùng "chồng hờ" là ông Đ.V.D (SN 1966) đến nhà người quen ở huyện Phước Long (tỉnh Bạc Liêu) để chơi nhân dịp nghỉ lễ.

img

Có hành vi hiếp dâm, dâm ô đối với người dưới 16 tuổi, người phụ nữ quê tỉnh Đồng Tháp hầu tòa.

Tại đây, có hai cháu trai là T.T (SN 2016), V.N (SN 2011, con riêng của ông D) và cháu gái là K.A (SN 2012).

Trong ngày 2/5/2022, để thỏa mãn nhu cầu sinh lý của bản thân, Bé Tư đã thực hiện hành vi quan hệ tình dục với cháu A. Sau đó, Bé Tư còn hai lần thực hiện hành vi đồi bại với hai cháu T và cháu N.

Cơ quan tố tụng cáo buộc, hành vi của Bé Tư đã gây ra một số tổn thương ở bộ phận sinh dục của ba bị hại.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trần Thị Bé Tư 23 năm tù về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" và "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.