Hồ sơ tài liệu

Người sáng lập IS không phải Obama và Clinton?

14/08/2016, 14:43
image

IS được thành lập bởi một kẻ cuồng tín tôn giáo năm 2014 chứ không phải ông Obama và bà Clinton.

sang-lap-is

Abu Musab al-Zarqawi (giữa), người được cho là sáng lập ra IS năm 2004.

Ngày 11/8, ứng viên Tổng thống Mỹ đảng Cộng hòa, ông Donald Trump đã cáo buộc Tổng thống Obama và bà Clinton là những người đồng sáng lập IS.

Tuy nhiên, trên thực tế, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng được thành lập bởi một kẻ cuồng tín tôn giáo mang tên Abu Musab al-Zarqawi năm 2004, CNBC đưa tin.

Theo nguồn tin trên, Abu Musab al-Zarqawi có gốc Jordan và từng tới Iraq tham gia chống Mỹ, Anh trong cuộc chiến năm 2003. Vào thời điểm này, ông Obama đang đại diện cho Hạt 13 tại Thượng viện Tiểu bang Illinois (Mỹ).

Al-Zarqawi được Osama bin Laden - thủ lĩnh Al-Qaeda đã bị tiêu diệt tài trợ. Tháng 10/20-4, Al-Zarqawi tuyên bố thành lập "tiểu vương" của Al-Qaeda tại Iraq.

Sau đó, nhóm này đổi tên thành “Nhà nước Hồi giáo Iraq” vào cuối năm 2016 khi al-Zarqawi bị Mỹ không kích thiệt mạng.

Trong những năm tiếp theo, IS phát triển mạnh và đều đặn, thu hút nhiều chiến binh Hồi giáo dòng Sunni ở Trung đông và châu Âu.

Khi IS đã "đứng vững" thì ông Obama mới nhận chức Tổng thống Mỹ (1/2009).

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.