Pháp đình

Nguyên điều tra viên lạm quyền lãnh án 5 năm tù

09/05/2017, 19:02

TAND tỉnh Tiền Giang tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tuyến Dũng 5 năm tù về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ.

unnamed

Bị cáo Dũng trước vành móng ngựa. Ảnh: Hải Đường 

Chiều 9/5, TAND tỉnh Tiền Giang tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tuyến Dũng (SN 1973) 5 năm tù về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”.

Trước đó, đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố đã giữ nguyên quan điểm buộc tội bị cáo Dũng về hành vi lạm quyền, đề nghị HĐXX phạt bị cáo Dũng từ 5-7 năm tù về tội danh trên.

Như Báo Giao thông đưa tin, năm 2002, Bộ Công an điều tra chuyên án Năm Cam, ông Dũng và ông Nguyễn Văn Nên (lúc này là Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang) được điều động tham gia chuyên án. Vụ án kết thúc, ông Nên, Dũng được phân công điều tra vụ án “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra tại Công ty Gas Bình Dương.

Tháng 4/2003, ông Nên ký lệnh bắt ông Bùi Mạnh Lân, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc và ông Phạm Văn Hướng, Phó giám đốc Công ty Hưng Thịnh về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Khi điều tra ông Nên, ông Dũng đã giải quyết tranh chấp dân sự giữa Công ty Hưng Thịnh với vợ chồng bà Huỳnh Thị Thu (ngụ quận 10, TP.HCM).

Theo đó bà Thu và ông Cư nộp cho công an 5,2 tỉ đồng và yêu cầu ông Lân nộp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên 23.000 m2 cho công an để trả cho bà Thu và ông Cư. Tuy nhiên, ông Dũng và ông Nên không giao tiền cho ông Lân mà gửi ngân hàng để lấy lãi khoảng 1,2 tỉ đồng.

Tranh luận tại tòa, Luật sư Phan Văn Bé (Văn phòng Luật sư Thiện Bá Vương, Đoàn Luật sư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) đưa ra các luận cứ chứng minh bị cáo Dũng không phạm tội. Trong quá trình điều tra vụ án, điều tra viên Dũng tuân thủ theo chỉ đạo của cấp trên.

Tự bào chữa cho mình, bị cáo Dũng cho rằng “Trung tướng Nguyễn Việt Thành là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, thời điểm đó lại đang cao điểm tấn công tội phạm nên ông bận trăm công ngàn việc. Việc Tướng Thành chỉ đạo anh em cũng khác nhau tùy thời điểm, chỉ đạo miệng có, chỉ đạo văn bản cũng có hoặc gặp trực tiếp để chỉ đạo. Trong vụ án này, Tướng Thành đã khẳng định bằng văn bản việc chỉ đạo cho ông Nên và điều tra viên là tôi thực hiện công việc”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.