360 độ thể thao

Nguyễn Huy Hoàng cứu đoàn Thể thao Việt Nam khỏi một ngày thất bại tại ASIAD

29/09/2023, 19:57

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng mang về tấm huy chương ASIAD đầu tiên cho đoàn Thể thao Việt Nam trong ngày 29/9.

Tối 29/9, Huy Hoàng bước vào chung kết môn bơi nội dung 400m tự do. Dù thất thế trong 350m đầu nhưng đến 50m cuối anh đã bứt phá đầy ấn tượng và giành HCĐ với thành tích 3 phút 49 giây 16.

Nguyễn Huy Hoàng cứu đoàn Thể thao Việt Nam khỏi một ngày thất bại tại ASIAD - Ảnh 1.

Huy Hoàng giành HCĐ nội dung 400m tự do.

Đáng chú ý, đây cũng là tấm huy chương đầu tiên của đoàn Thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu 29/9.

Sáng 29/9, ở môn bắn súng, xạ thủ Trịnh Thu Vinh đạt 580 điểm ở vòng loại nội dung 10m súng ngắn hơi cá nhân nữ sau 600 viên đạn, đứng thứ tư và vào chung kết.

Thời điểm bắn xong, Thu Vinh đã cân bằng kỷ lục về số điểm ở vòng loại này.

Nhưng ngay sau đó, hai xạ thủ chủ nhà ASIAD 19 đạt 581 điểm và phá luôn kỷ lục Thu Vinh vừa chạm tới.

Tại chung kết, nữ xạ thủ Việt Nam chỉ đứng thứ 6 khi đạt 156,2 điểm.

Cũng ở vòng loại, hai đồng đội của Thu Vinh là Nguyễn Thùy Trang (570 điểm, đứng vị trí 22) cùng Nguyễn Thị Hường (564 điểm, đứng vị trí 39) và bị loại.

Tổng điểm của ba xạ thủ Việt Nam là 1.714, đứng thứ sáu nội dung đồng đội nên không có huy chương.

Trong sáng 29/9, Nguyễn Thúy Hiền, Phạm Thị Vân, Phạm Thanh Bảo, Trần Hưng Nguyên, Đỗ Ngọc Vinh và Nguyễn Quang Thuấn đều không vượt qua vòng loại các nội dung cá nhân ở môn bơi.

Ở môn esports, đội Việt Nam đã để thua 1-2 trước Trung Quốc trong trận tranh HCĐ nội dung Liên Minh Huyền Thoại.

Trịnh Hải Khang xếp thứ 8 tại chung kết nội dung nhảy chống và không giành huy chương.

Tối 29/9, ở môn điền kinh, Hoàng Thị Minh Hạnh về nhì lượt chạy thứ 3 vòng loại 400m nữ với thành tích 53 giây 49 và giành vé vào chung kết.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.