Pháp luật

Nhà Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bắc Kạn mất tiền tỷ

31/05/2014, 07:57

Kẻ trộm đã lấy đi 40.000 USD, năm cây vàng SJC, một lắc tay bằng vàng, một đôi nhẫn cưới bằng vàng cùng gần 100 triệu đồng tiền mặt.

Tổng giá tài sản mà gia đình ông Hòa bị mất trộm lên tới hơn một tỷ đồng, bao gồm vàng, tiền mặt và cả ngoại tệ.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an tỉnh Bắc Kạn vừa tạm giữ hình sự đối với La Văn Thắng (SN 1993, trú tại huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn), Phan Thế Anh (chưa rõ năm sinh, trú tại xã Lộc Bình, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn) và Đỗ Văn Ngọc (SN 1997, trú tại phường Sông Cầu, Thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Nạn nhân trong vụ trộm này là ông Lăng Văn Hòa, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Kạn.

Ngôi nhà của vợ chồng ông Hòa vừa bị trộm “hỏi thăm”
Ngôi nhà của vợ chồng ông Hòa vừa bị trộm “hỏi thăm”

Trước đó, ngày 10/5, vợ chồng ông Hòa đến trình báo với cơ quan công an về việc bị trộm đột nhập vào nhà lấy đi 40.000 USD, năm cây vàng SJC,  một lắc tay bằng vàng, một đôi nhẫn cưới bằng vàng cùng gần 100 triệu đồng tiền mặt. Trong lúc đang tiến hành điều tra vụ trộm nhà ông Hòa thì  Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Bắc Kạn bất ngờ nhận được thông báo của Công an Thị xã Bắc Kạn cho biết vừa bắt được đối tượng Lương Văn Đàm (SN 1986, trú tại xã Lộc Bình, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn) trong một vụ gây rối trật tự nơi công cộng; đối tượng này khai nhận có biết thông tin về vụ mất trộm tại nhà ông Hòa.

Điều tra khai thác, đối tượng Đàm, Cơ quan điều tra xác định chính Thế Anh, Thắng và Ngọc là ba đối tượng đột nhập nhà Giám đốc Sở GTVT tỉnh để trộm tài sản. Ngày 10/5, đối tượng Thắng bị bắt giữ. Đến ngày 16/5, dưới sự phối hợp của Công an TP.Hà Nội, hai đối tượng còn lại là Thế Anh và Ngọc cũng bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại quận Cầu Giấy (TP.Hà Nội). Cơ quan công an đã thu giữ từ các đối tượng năm cây vàng SJC, 40.000 USD, ba điện thoại di động và ba xe máy. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Bắc Kạn tiếp tục điều tra, xử lý.

Nguyễn Quý

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.