Thời sự Quốc tế

Nhà Trắng cảnh báo Mỹ sắp cạn tiền viện trợ cho Ukraine

05/12/2023, 09:28

Ngày 4/12, giới chức Nhà Trắng cảnh báo Mỹ đang cạn kiệt thời gian và ngân sách để hỗ trợ Ukraine phòng thủ trước chiến dịch quân sự của Nga.

Nguy cơ Ukraine thất bại trên chiến trường

Ngày 4/12, Nhà Trắng đã công bố thư của Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách thuộc Nhà Trắng Shalanda Young gửi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson và các lãnh đạo quốc hội khác bao gồm lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Chuck Schumer, lãnh đạo phe Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell và lãnh đạo phe Dân chủ tại Hạ viện Hakeem Jeffries.

Trong thư, bà Young viết: “Tôi muốn làm rõ nếu Quốc hội không hành động, thì tới cuối năm chúng ta sẽ cạn kiệt nguồn lực để cung cấp thêm vũ khí, thiết bị cho Ukraine và cung cấp thiết bị từ các kho quân sự của Mỹ. Chúng ta đang cạn kiệt tiền và cũng gần hết thời gian”.

Nhà Trắng cảnh báo Mỹ sắp cạn tiền viện trợ cho Ukraine - Ảnh 1.

Ảnh minh họa binh sĩ Ukraine trên chiến trường tại khu vực Lugansk (Ảnh: Reuters).

Theo bà Young, tới giữa tháng 11, Bộ Quốc phòng Mỹ đã sử dụng 97% khoản ngân sách bổ sung trị giá 62,3 tỷ USD mà cơ quan này được phân bổ trong khi Bộ Ngoại giao Mỹ đã sử dụng hết 4,7 tỷ USD ngân sách viện trợ quân sự cơ quan này được phân bổ. 

Ngoài ra, khoảng 27,2 tỷ USD ngân sách viện trợ kinh tế và 10 tỷ USD viện trợ nhân đạo đã được sử dụng.

Bà Young cho rằng dù các đồng minh của Mỹ đã đẩy mạnh hỗ trợ Ukraine nhưng sự ủng hộ của Washington là không thể thay thế.

Theo nữ quan chức Nhà Trắng, việc cắt giảm ngân sách và viện trợ vũ khí cho Ukraine sẽ khiến Kiev “ngã quỵ” và tăng khả năng Nga giành chiến thắng trong chiến dịch quân sự.

Khả năng Đảng Cộng hòa không phê chuẩn ngân sách viện trợ cho Ukraine

Về phía Đảng Cộng hòa, trong bài đăng trên mạng xã hội X (Twitter), Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson cho rằng Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden thuộc Đảng Dân chủ đã không thể giải quyết những quan ngại của phe Cộng hòa về chiến lược ở Ukraine. 

Đồng thời, ông Johnson cũng cho rằng bất cứ gói ngân sách chi tiêu cho an ninh quốc gia nào cũng phải bao gồm chính sách về biên giới của Mỹ.

“Chúng tôi tin rằng cả hai vấn đề này có thể được thống nhất nếu phe Dân chủ ở Thượng viện và Nhà Trắng đàm phán một cách hợp lý”, theo ông Johnson.

Vào tháng 10, Chính quyền của Tổng thống Biden thuộc Đảng Dân chủ kêu gọi Quốc hội phê chuẩn gần 106 tỷ USD để tài trợ cho các kế hoạch tham vọng cho Ukraine, Israel và an ninh biên giới Mỹ nhưng phe Cộng hòa kiểm soát Hạ viện đã từ chối thông qua.

Theo hãng tin Reuters, việc Hạ viện Mỹ từ chối phê chuẩn ngân sách theo đề nghị của Nhà Trắng làm dấy lên quan ngại cơ quan lập pháp này sẽ không phê chuẩn các khoản ngân sách viện trợ cho Ukraine, đặc biệt sau khi Hạ viện thông qua dự luật bao gồm khoản viện trợ cho Israel nhưng không bao gồm viện trợ cho Ukraine vào tháng 11. Các lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện đã từ chối thông qua dự luật này.

Từ khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 2/2022, Quốc hội Mỹ đã thông qua các gói viện trợ trị giá hơn 110 tỷ USD cho Ukraine nhưng vẫn chưa thông qua thêm các gói ngân sách hỗ trợ Ukraine kể từ khi Đảng Cộng hòa giành quyền kiểm soát Hạ viện vào tháng 1.

Theo Reuters, lần cuối cùng Quốc hội Mỹ phê chuẩn gói viện trợ quân sự, tài chính và viện trợ nhân đạo cho Ukraine trị giá 45 tỷ USD nằm trong dự luật phân bổ ngân sách thường niên là vào tháng 12/2022.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.