Xã hội

Nha Trang: Mưa lớn, nhiều tuyến phố... thành sông

08/11/2018, 10:45

Sáng 8/11, nhiều tuyến phố tại TP. Nha Trang (Khánh Hòa) bị ngập sâu do mưa lớn trong những ngày vừa qua.

ngap nuoc nha trang 1

Nhiều tuyến đường tại TP. Nha Trang bị ngập sâu do mưa lớn. Ảnh: Quốc Nhựt

Ghi nhận thực tế, nhiều tuyến đường tại khu vực phía bắc Nha Trang như đường 2/4, Điện Biên Phủ, Mai Xuân Thưởng bị ngập sâu. Nặng nhất là đường 2/4, con đường cửa ngõ dẫn vào trung tâm thành phố, một số đoạn ngập sâu từ 0,3-0,5m như đoạn trước làng trẻ em SOS Nha Trang, chợ Vĩnh Hải.

Đường ngập sâu khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn, nhiều xe phải đi vòng để tránh ngập nước, chết máy. Không những vậy, cúp điện, hệ thống đèn tín hiệu không hoạt động khiến hoạt động giao thông tại các ngã tư trở nên hỗn loạn.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam Trung bộ, do ảnh hưởng của rãnh thấp xích đạo có trục từ 5-80N hoạt động mạnh kết hợp nhiễu động trong đới gió Đông trên cao và rìa nam không khí lạnh di chuyển xuống nên toàn tỉnh Khánh Hòa đêm qua (7/11) có mưa vừa, lượng mưa phổ biến từ 15-35mm. Ngoài ra, ở phía Bắc một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam ảnh hưởng đến tỉnh Khánh Hòa.

Đài Khí tượng thủy văn Nam Trung bộ cảnh báo, từ nay đến 9/11, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có mưa nhiều nơi, vùng ven biển có mưa vừa đến to và dông; tổng lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, vùng núi phía tây từ 30-60mm. Từ trưa và chiều 9/11 mưa có xu hướng giảm dần. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Xem thêm hình các tuyến đường Nha Trang bị ngập nước:

ngap nuoc 4

Đường 2/4, cửa ngõ phía bắc TP. Nha Trang bị ngập sâu nhiều đoạn

45702062_252081948803797_8498404904732196864_n (1)

Nặng nhất là đoạn trước chợ Vĩnh Hải, nước ngập sâu, việc đi lại gặp khó

ngap nuoc

Đường vào chợ Vĩnh Hải cũng bị ngập, hoạt động buôn bán của người dân cũng bị ảnh hưởng

ngap nuoc 5

Không chỉ ngập cục bộ, hệ thống đèn tín hiệu tại nhiều khu vực cũng ngưng hoạt động nên giao thông các ngã tư trở nên hỗn loạn

ngap nuoc 6

Theo dự báo, từ nay đến 9/11, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có mưa nhiều nơi, vùng ven biển có mưa vừa đến to và dông; tổng lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, vùng núi phía tây từ 30-60mm

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.