Âm nhạc

Nhạc sĩ Vũ Thành An trao tác quyền tuyệt phẩm âm nhạc vì mục đích thiện nguyện

08/09/2023, 22:05

Hôm nay, nhạc sĩ Vũ Thành An chính thức công bố một tâm nguyện: Trao toàn bộ tác quyền khối di sản âm nhạc của mình vì mục đích thiện nguyện.

Trao toàn bộ tác quyền khối di sản âm nhạc vì mục đích thiện nguyện

Bước qua tuổi 80, sức khỏe không còn được như trước nhưng nhạc sĩ Vũ Thành An vẫn bay một chặng đường rất dài trở về để được gặp quê hương, người thân, những khán giả hâm mộ mình và được công bố một tâm nguyện lớn mà ông trăn trở mấy năm qua.

Nhạc sĩ tâm nguyện chuyển nhượng lại quyền sở hữu tác quyền toàn bộ các tác phẩm âm nhạc của ông cho Công ty Cổ phần bảo vệ quyền tác giả Quốc tế Việt - Mỹ (đại diện là nữ ca sĩ Ngọc Châm, người học trò mà ông yêu quý) với mục đích thiện nguyện.

Hành động của nhạc sĩ Vũ Thành An có lẽ là trường hợp hiếm có một nhạc sĩ lớn, khi quyết định trao toàn bộ tác quyền khối di sản âm nhạc của mình vì mục đích thiện nguyện.

Năm 2020, đại dịch Covid-19 bùng phát, vào thời điểm này nhạc sĩ rơi vào tâm trạng hoang mang, không biết cuộc sống ngày mai sẽ ra sao, nhạc sĩ Vũ Thành An đã nghĩ rất nhiều đến việc: Giả sử có chuyện gì đó không may, thì kho tàng âm nhạc của ông sẽ đi về đâu, giúp được gì cho đời, cho mai sau?

Ông nhớ đến những cuộc hàn huyên giữa ông và nữ ca sĩ Ngọc Châm trong những dịp ông về Hà Nội thực hiện đêm nhạc riêng. Bản thân Ngọc Châm cũng đã đồng hành cùng nhạc sĩ Vũ Thành An trên nhiều chặng đường thiện nguyện những lần ông về nước. 

Ngay khi đó, nhạc sĩ Vũ Thành An đã đề nghị với ca sĩ Ngọc Châm sẽ là người thừa kế, đón nhận và sở hữu tác quyền toàn bộ kho tàng âm nhạc của ông, với mục đích sẽ sử dụng phần lớn số tiền đó cho các hoạt động thiện nguyện, làm đẹp cho đời, giúp những mảnh đời bất hạnh, đặc biệt là hỗ trợ những nghệ sĩ khó khăn, phát triển những tài năng âm nhạc trẻ.

Nhạc sĩ Vũ Thành An trao tác quyền tuyệt phẩm âm nhạc vì mục đích thiện nguyện - Ảnh 1.

Chuyên gia âm nhạc Nguyễn Quang Long trong vai trò MC; ca sĩ Ngọc Châm; nhạc sĩ Vũ Thành An và luật sư Vũ Đức Hoan (từ trái qua).

"Tôi mong Ngọc Châm sẽ hoàn thành trách nhiệm đúng với tâm nguyện những gì nó thu nhận được sẽ dùng để làm việc thiện và cũng nên công khai việc thu bao nhiêu, phát bao nhiêu và làm như thế nào và làm theo cách tập thể quyết định. Tôi nghĩ việc thiện nguyện sẽ rất tốt nếu chúng ta làm đúng theo những tổ chức thông thường, làm thiện nguyện sẽ phải công khai tài chính.

Tôi mong muốn ít nhiều đóng góp được vào sinh hoạt nghệ thuật để Châm vận hành vào tác quyền cho các nhạc sĩ, phần thừa lại để góp quỹ cho các văn nghệ sĩ có hoàn cảnh khó khăn. Hay ít ra mỗi năm cũng có món quà cho văn nghệ sĩ để công nhận đóng góp, đến thăm hỏi động viên. Ngọc Châm cũng có giao tiếp, quan hệ tốt nên có lẽ cũng có thể thực hiện được ý nguyện của tôi.

Tôi luôn cảm ơn những người đã yêu quý các tác phẩm không tên qua bao nhiêu năm, bao nhiêu biến đổi. Đến độ tuổi này tôi cũng không có nhu cầu gì nhiều, sớm muộn rồi cũng ra đi nhưng lợi nhuận từ những tác phẩm đó lo lại cho những hoạt động nghệ thuật", vị nhạc sĩ viết nhạc tình ca cho hay.

Ca sĩ Ngọc Châm đã sẵn sàng đón nhận tâm nguyện của ông với lời hứa sẽ dùng hết tâm sức, khả năng của mình để bảo vệ và khai thác tác quyền một cách hiệu quả nhất, không chỉ vì mục đích thiện nguyện mà còn là nhiệm vụ lưu giữ, phát huy và phát triển di sản âm nhạc của nhạc sĩ về sau này.

Sớm thành lập Quỹ giải thưởng âm nhạc mang tên nhạc sĩ

Khi được biết đến tâm nguyện này của nhạc sĩ Vũ Thành An, có người thắc mắc với ông rằng, tại sao không phải là một người trong gia đình mà lại là ca sĩ Ngọc Châm và Công ty Cổ phần bảo vệ quyền tác giả Quốc tế Việt - Mỹ?

Nhạc sĩ Vũ Thành An cho hay, ông đã đồng hành và đủ tin tưởng đối với Ngọc Châm. Trong gia đình, em trai ông là luật sư Vũ Đức Hoan cũng sẽ góp sức tham gia điều hành. "Tôi coi Ngọc Châm như hậu duệ của mình, cho nên tôi cảm thấy may mắn khi được Ngọc Châm đồng ý nhận trách nhiệm cũng là nghĩa vụ không dễ dàng này", nhạc sĩ Vũ Thành An bày tỏ.

Nhận sự tin yêu nhưng cũng là trách nhiệm, nghĩa vụ lớn này, nữ ca sĩ Ngọc Châm chia sẻ: "Được gặp chú, được đồng hành cùng chú, thần tượng trong âm nhạc của Ngọc Châm, nhiều năm nay, được chú tin yêu… thực sự là mối nhân duyên lớn, là duyên kỳ ngộ, là niềm hạnh phúc khó tả trong cuộc đời của Ngọc Châm.

Giờ đây, được chú trao sở hữu tác quyền kho tàng âm nhạc đồ sộ với rất, rất nhiều tác phẩm được coi là bất hủ của chú là niềm vinh dự và cả tự hào của Ngọc Châm nói riêng và Công ty tác quyền Việt - Mỹ nói chung.

Ngọc Châm rất biết ơn sự tin tưởng này của chú và hứa sẽ bảo vệ tác quyền và khai thác tốt nhất kho tàng âm nhạc của nhạc sĩ Vũ Thành An và sử dụng đúng với tâm nguyện của chú. Mong ước của Ngọc Châm là bằng tình yêu lớn của chính Ngọc Châm đối với âm nhạc Vũ Thành An, ngoài nhiệm vụ thiện nguyện, Ngọc Châm sẽ lưu giữ, bảo vệ và lan tỏa sâu, rộng hơn nữa âm nhạc của chú về sau này, để khán giả mọi thế hệ nghe và yêu âm nhạc Vũ Thành An".

Nhạc sĩ Vũ Thành An trao tác quyền tuyệt phẩm âm nhạc vì mục đích thiện nguyện - Ảnh 2.

Nhạc sĩ Vũ Thành An hạnh ngộ báo giới và người hâm mộ ông giữa mùa thu Hà Nội.

Theo tiết lộ từ phía nhạc sĩ Vũ Thành An, hiện ông có khoảng hơn 100 sáng tác mới, chưa phổ biến. Toàn bộ các sáng tác này trong khối di sản âm nhạc đồ sộ của ông sẽ giao cho Ngọc Châm và Công ty Cổ phần bảo vệ quyền tác giả Quốc tế Việt - Mỹ bảo vệ, khai thác.

Theo tiết lộ từ phía ca sĩ Ngọc Châm, sau này, bên cạnh việc sử dụng số tiền từ tác quyền và việc khai thác âm nhạc Vũ Thành An cho mục đích thiện nguyện, nhạc sĩ Vũ Thành An và công ty sẽ sớm thành lập Quỹ giải thưởng âm nhạc mang tên nhạc sĩ cho thể loại âm nhạc tình ca, đặc biệt hướng đến việc khuyến khích các tài năng trẻ trong lĩnh vực sáng tác…

Theo nhạc sĩ Vũ Thành An, tác quyền âm nhạc Vũ Thành An hiện nay đang do một đơn vị thứ ba nắm giữ, và sẽ hết hạn vào hết năm 2024. Phía Ngọc Châm và Công ty Cổ phần bảo vệ quyền tác giả Quốc tế Việt - Mỹ sẽ bắt đầu bảo vệ, khai thác và sử dụng tác quyền của nhạc sĩ Vũ Thành An bắt đầu sau thời điểm trên.

Năm 2020, trong một ngày bình thường giữa đại dịch Covid-19, vừa bước qua sinh nhật tuổi 77, nhạc sĩ Vũ Thành An đã đặt bút viết nên tâm nguyện của mình về việc trao lại tác quyền kho tàng âm nhạc của mình vì mục đích thiện nguyện. Và tại Việt Nam, Ngọc Châm đã thành lập Công ty Cổ phần bảo vệ quyền tác giả Quốc tế Việt - Mỹ để thực hiện nhiệm vụ này.

Nhạc sĩ Vũ Thành An, sinh ngày 20 tháng 4 năm 1943 tại Nam Định, là một trong những nhạc sĩ nổi bật dòng nhạc tình ca của Việt Nam. Tên tuổi của Vũ Thành An gắn liền với các "Bài không tên", "Đời đá vàng", "Tình khúc thứ nhất", "Em đến thăm anh đêm ba mươi",… Âm nhạc Vũ Thành An đã được lớp lớp thế hệ nghệ sĩ Việt Nam hát, giúp nhiều người trong số họ thành danh. Nhiều nghệ sĩ đã thực hiện album nhạc của ông như danh ca Tuấn Ngọc, Ý Lan và các ca sĩ trẻ sau này như Bằng Kiều, Lệ Quyên…

Bức thư tâm nguyện của nhạc sĩ Vũ Thành An

"Vũ Thành An có tâm nguyện dùng bản quyền tác phẩm của Vũ Thành An để giúp đỡ các nghệ sĩ gặp hoàn cảnh khó khăn. Sau nhiều lần hợp tác, làm việc cùng ca sĩ Ngọc Châm, Vũ Thành An nhận thấy Ngọc Châm có cùng tâm nguyện, cũng có ước muốn giúp đỡ các nghệ sĩ gặp hoàn cảnh khó khăn. Cho nên, trong thời gian tới, Vũ Thành An sẽ chuyển nhượng toàn bộ quyền sở hữu (không giới hạn về không gian và thời gian), trên môi trường internet toàn cầu… các tác phẩm do Vũ Thành An sở hữu sang Công ty Cổ phần bảo vệ quyền tác giả Quốc tế Việt - Mỹ mà đại diện là ca sĩ Ngọc Châm, cụ thể như sau:

img

Vũ Thành An trao bức tâm nguyện viết tay tới ca sĩ Ngọc Châm.

Các tác phẩm đang không bị ràng buộc bởi hợp đồng với bên thứ ba khác, quyền sở hữu được chuyển nhượng ngay sau khi ký văn bản này; Các tác phẩm đang trong thời gian bị ràng buộc bởi hợp đồng với bên thứ ba khác, quyền sở hữu sẽ được chuyển nhượng ngay sau khi hợp đồng giữa Vũ Thành An và bên thứ ba đó chấm dứt.

Ca sĩ Ngọc Châm và Công ty cổ phần bảo vệ quyền tác giả quốc tế Việt – Mỹ có nghĩa vụ đảm bảo: Tôn trọng quyền nhân thân của nhạc sĩ Vũ Thành An; Tôn trọng các thỏa thuận giữa nhạc sĩ Vũ Thành An và bên thứ ba khác trước thời điểm ký văn bản này; Phân bổ doanh thu thu được hàng năm theo tỉ lệ:

(a) 2/3 doanh thu từ nhạc của nhạc sĩ Vũ Thành An dùng vào việc vận hành Công ty Cổ phần bảo vệ quyền tác giả Quốc tế Việt - Mỹ và để hỗ trợ các nghệ sĩ gặp hoàn cảnh khó khăn, xây dựng quỹ hỗ trợ tài năng sáng tác, hỗ trợ những mảnh đời không may mắn… ; (b) 1/3 doanh thu từ nhạc của nhạc sĩ Vũ Thành An dành làm tặng quà Tết Âm lịch cho thân nhân nhạc sĩ Vũ Thành An. Phần doanh thu này sẽ do luật sư Vũ Đức Hoan, đại diện thân nhân Vũ Thành An, điều hành;

Ca sĩ Ngọc Châm nhận thực hiện tâm nguyện của nhạc sĩ Vũ Thành An trên tinh thần tự nguyện và bất vụ lợi. Ca sĩ Ngọc Châm sẽ gìn giữ, giới thiệu thêm nhiều tác phẩm của nhạc sĩ Vũ Thành An đến với khán giả yêu nhạc. Người đại diện gia đình nhạc sĩ Vũ Thành An sẽ nỗ lực hỗ trợ ca sĩ Ngọc Châm thực hiện đúng tâm nguyện của nhạc sĩ Vũ Thành An.

Trường hợp ca sĩ Ngọc Châm không thể tiếp tục thực hiện tâm nguyện của nhạc sĩ Vũ Thành An thì thỏa thuận chuyển nhượng này sẽ mất hiệu lực, toàn bộ bản quyền tác phẩm của nhạc sĩ Vũ Thành An sẽ giao lại cho thân nhân của nhạc sĩ Vũ Thành An quản lý".


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.