Pháp đình

Nhận án chung thân vì đạp con riêng của vợ hờ tử vong

09/06/2022, 13:38

Thấy bé trai 2 tuổi khóc không nín, Quân dùng chân đạp mạnh liên tục nhiều cái vào vùng đầu khiến nạn nhân tử vong cho chấn thương sọ não.

Ngày 9/6, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa hình sự sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Minh Quân (SN 1991, ngụ xã Nhơn Bình, huyện Trà Ôn, Vĩnh Long) tù chung thân về tội “Giết người”.

img

Nguyễn Minh Quân tại tòa.

Quân là đối tượng nghiện ma túy. Năm 2018, Quân bị TAND thị xã Thuận An (nay là TP Thuận An), tỉnh Bình Dương, xử phạt 9 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”.

Theo cáo trạng, từ năm 2018, chị N.T.Q.N. (SN 1999) và anh P.L.H. (SN 1994) sống với nhau như vợ chồng tại căn nhà của H. (ở thị trấn Tam Bình, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long).

Đến tháng 6/2021, chị N. và anh H. có 1 con trai chung tên P.G.B. (SN 2000). Trong thời gian này, anh H. có quen biết với bị cáo Quân nên rủ Quân về nhà sống chung với gia đình.

Đến tháng 6/2021 thì H. phạm tội trộm cắp tài sản, bị TAND huyện Tam Bình xử phạt 9 tháng tù giam. Sau khi H. đi chấp hành án thì Quân sống như vợ chồng với chị N. tại nhà của H.

Tối ngày 30/11/2021, Quân bắt được 1 con rắn. Khi về đến nhà, Quân kêu chị N. lấy đồ ra đựng. Lúc này chị N. đặt bé G.B. xuống nền nhà để đi lấy vật dụng đựng rắn cho Quân thì bé khóc nên quay lại dỗ.

Sau bỏ con rắn vào bao, bé B. vẫn khóc lớn nên Quân tức giận đi đến dùng chân đạp mạnh nhiều cái vào vùng đầu, chân khiến bé bất tỉnh. Lúc này Quân lấy xe chở chị N. và bé B. đi cấp cứu. Đến 17h ngày 30/11/2021, bé B. tử vong.

Theo kết luận giám định pháp y của Phòng kỹ thuật hình sự Công an Vĩnh Long kết luận: nguyên nhân tử vong của bé B. do chấn thương sọ não.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.