Pháp luật

Nhận diện hai kẻ tấn công chủ tiệm vàng, cướp hơn 2 tỷ đồng

20/08/2018, 16:47

Công an Phú Yên thông báo truy tìm đối tượng gây án trong vụ cướp vàng và tiền với giá trị lớn.

ten cuop 2

2 nghi can trước khi thực hiện vụ cướp. Ảnh công an cung cấp

Trích xuất camera từ những người dân trên địa bàn cho thấy, hai nghi can này đi trên xe Sirius màu đỏ đen, BKS: 59L1-58736, chỉ có 1 kính chiếu hậu bên phải, mâm trước dạng thắng đĩa.

Đối tượng thứ nhất cao khoảng 1,7m, mặc áo khoác đen, quần jeans màu bạc, đội mũ lưỡi trai màu đen bên trong, mũ bảo hiểm màu đen bên ngoài, mặt đeo khẩu trang y tế.

Đối tượng thứ hai cao khoảng 1,65 m, mặc áo khoác màu xám, quần vải thun đen có sọc cam, xanh, đội mũ bảo hiểm màu đen và đeo khẩu trang y tế.

ten cuop 1

2 nghi can ngồi ở ven đường trước khi thực hiện vụ cướp. Ảnh do công an cung cấp

Tài sản mà 2 tên cướp này mang theo sau khi thực hiện vụ cướp là 1 túi xách màu đỏ hiệu Adidas có dây kéo vòng cung và thùng kim loại bằng nhôm có khóa ngoài, bên trong chứa vàng và tiền.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Phú Yên đề nghị ai phát hiện bất kỳ thông tin gì liên quan đến đặc điểm nhận dạng của 2 đối tượng nói trên cũng như phương tiện nghi gây án thì báo về qua số máy điện thoại 069.4362280.

39543687_2384105745150464_7892009591880286208_n

Tiệm vàng Kim Yến

Như Báo Giao thông đã đưa tin, theo trình báo với cơ quan công an, vào khoảng 6h30 ngày 19/8, ông Nguyễn Gia Truyền (41 tuổi), chủ hiệu vàng Kim Yến (thị trấn Hòa Vinh, Đông Hòa) chở mẹ mình là bà Nguyễn Thị Yến (59 tuổi) cùng hàng hóa bằng xe máy từ nhà đến hiệu vàng để bắt đầu kinh doanh.

Tuy nhiên, khi vừa ra khỏi nhà khoảng 300 m, mẹ con ông Truyền bất ngờ bị hai thanh niên đi trên xe máy hiệu Yamaha Sirius màu đỏ đen không rõ biển số lao vào đạp ngã. Tiếp đó, hai thanh niên trên dùng bình xịt hơi cay, roi điện tấn công liên tục mẹ con ông Truyền, làm 2 người không thể kháng cự. Sau đó, hai thanh niên này lấy đi một thùng tôn đựng vàng và một túi xách đựng tiền.

39715646_226468884708976_979451413358706688_n

Theo ông Nguyễn Gia Truyền, số tài sản bị cướp có giá trị hơn 2 tỷ đồng

Sau vụ việc, ông Nguyễn Gia Truyền bị bỏng nhẹ, xây xát, bà Yến hoảng loạn tinh thần. Sự việc diễn ra quá nhanh, lúc đó không có người qua lại để ứng cứu, truy hô.

Theo ông Truyền, tổng giá trị tài sản bị cướp lên đến hơn 2 tỉ đồng, bao gồm: 400 triệu đồng tiền mặt; 20 cây vàng; nhiều vàng trang sức như bông tai, dây chuyền, nhẫn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.