Bóng đá

Nhận định, dự đoán kết quả Nhật Bản vs Na Uy, World Cup nữ 2023

04/08/2023, 19:07

Nhận định Nhật Bản vs Na Uy, vòng 1/8 World Cup nữ 2023 (15h ngày 5/8). Dự đoán kết quả Nhật Bản vs Na Uy chính xác nhất.

Trận đấu giữa Nhật Bản và Na Uy tại vòng 1/8 World Cup nữ 2023 diễn ra lúc 15h ngày 5/8.

img

Tuyển nữ Nhật Bản được đánh giá vượt trội so với Na Uy.

Nhận định Nhật Bản vs Na Uy

Đội tuyển nữ Nhật Bản đã trải qua giai đoạn vòng bảng World Cup 2003 rất thành công với vị trí nhất bảng C.

Đại diện châu Á toàn thắng sau 3 trận, ghi tới 11 bàn và không để lọt lưới lần nào.

Đáng chú ý, ở lượt trận cuối bảng C, tuyển nữ Nhật Bản đã có chiến thắng tưng bừng 4-0 trước ứng viên vô địch Tây Ban Nha.

Ở giải đấu trên đất Australia và New Zealand đội bóng xứ mặt trời mọc đang trình diễn cách chơi đầy thực dụng.

Ngoài ra tuyển nữ Nhật Bản cũng đá rất trực diện, hiện đại và với mỗi đối thủ họ lại có một đấu pháp khác nhau.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, đoàn quân dưới trướng HLV Futoshi Ikeda còn được đánh giá cao bởi tinh thần thi đấu kiên cường, đoàn kết.

Bên kia sân, Na Uy dù đến World Cup 2023 với sự tự tin rất lớn và họ cũng được xem là ẩn số ở giải đấu năm nay.

Tuy nhiên, đội bóng Bắc Âu lại liên tục gây thất vọng ở hai lượt trận đầu và chỉ có thể đi tiếp sau chiến thắng trước đối thủ dưới cơ hoàn toàn là Philippines.

Nhưng việc chỉ giành được ngôi nhì bảng A khiến Na Uy phải gặp thử thách thực sự ở vòng 1/8 là Nhật Bản.

Xét về chất lượng nhân sự, đẳng cấp hay phong độ, nhà cựu vô địch Olympic lúc này đều không thể sánh với đối thủ.

Thậm chí, trong 5 lần gặp nhau gần nhất trên mọi đấu trường, Na Uy còn thua tới 4 và chỉ thắng 1 trước Nhật Bản.

Tất nhiên bóng đá không chỉ dựa trên những con số thống kê và đặc biệt đây còn là ở vòng đấu loại trực tiếp của World Cup.

Thế nên về lý thuyết, Na Uy vẫn hoàn toàn có cơ sở để nuôi hy vọng giành vé đi tiếp.

Nhưng trên thực tế, đây là hy vọng rất mong manh, đặc biệt là khi đại diện châu Á đang tràn đầy hưng phấn.

Dự đoán kết quả Nhật Bản vs Na Uy: 2-0

Đội hình dự kiến

Nhật Bản (3-4-3): Yamashita; Moeka Minami, Kumagai, Miyake; Shimizu, Nagano, Endo, Hayashi; Tanaka, Ueki, Miyazawa.

Na Uy (4-3-3): Aurra Mikalsen; Bjelde, Mjelde, Harviken, Tva Hansen; Engen, Leonhardsen-Maanum, Reiten; Caroline Hansen, Haug, Haavi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.