Điều tra

Nhân viên cây xăng chết bất thường với nhiều vết cắt trên mặt

29/06/2017, 10:41

Đồng nghiệp tá hỏa khi phát hiện anh Trung chết bất thường trong phòng làm việc với nhiều vết cắt trên mặt.

_MG_9674

Nhân viên cây xăng chết bất thường trong phòng làm việc với vết cắt trên mặt.

Sáng 29/6, Đại tá Nguyễn Văn Bôn - Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, Cơ quan CSĐT công an tỉnh đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ cái chết bất thường của một nam thanh niên trong cửa hàng xăng dầu số 7 (xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk). Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Ngọc Trung (30 tuổi, ngụ xã Quảng Tiến, huyện Cư M’gar).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6h cùng ngày, một nhân viên của Cửa hàng xăng dầu số 7 đến làm việc. Lúc này, nhân viên trên thấy cửa văn phòng mở, chiếc xe máy của Trung dựng bên ngoài, chìa khóa xe máy thì để trên bàn. Sau đó, nhân viên bước vào bên trong phòng thì phát hiện anh Trung nằm bất động trên nền nhà với nhiều vết máu, trên mặt có nhiều vết cắt. Được biết, anh Trung vừa đến làm việc cho cửa hàng xăng dầu trên khoảng 1 tuần thì xảy ra chuyện.

Hiện, nguyên nhân vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.