Đời sống

Nhảy cống tắm sông cùng bạn học, nam sinh lớp 11 ở Thái Bình tử vong

13/06/2023, 14:10

Một nam học sinh lớp 11 (trú xã Tân Lập, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) gặp nạn tử vong khi đi tắm sông cùng nhóm bạn.

Ngày 13/6, trao đổi với báo chí, ông Trần Văn Tâm, Chủ tịch UBND xã Tân Lập (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) cho biết, khoảng 16h30 chiều 12/6, trên địa bàn xã xảy ra vụ việc một nam học sinh lớp 11 gặp nạn trong khi đi tắm sông cùng nhóm bạn.

img

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn khiến em T.V.T. tử vong

Nạn nhân là em T.V.T. (16 tuổi, trú xã Tam Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình).

Thông tin cho biết, vào thời điểm trên, chính quyền xã Tân Lập nhận được tin báo về việc có học sinh lớp 11 trong quá trình cùng nhóm bạn nhảy từ trên cống Tân Đệ xuống sông Kiến Giang để tắm sông, nô đùa đã bị chấn thương nặng, bất tỉnh nên đã cử cán bộ xuống hiện trường, phối hợp sơ cấp cứu người bị nạn.

"Theo lời kể của các bạn đi cùng, học sinh này nhảy từ trên cống xuống sông tắm khi trên người còn rất nhiều mồ hôi. Do đó, các bạn cháu nhận định ban đầu có thể nạn nhân bị cảm lạnh, sốc nhiệt nên đã bị ngất, bất tỉnh. Tuy nhiên đây mới là lời kể ban đầu, nguyên nhân thực sự đang chờ báo cáo của các đơn vị chức năng", ông Tâm cho biết.

Tiến sĩ Đỗ Văn Lương, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thư cho biết: "Theo báo cáo của kíp trực, ca cấp cứu này nạn nhân nhảy cầu tắm sông, không rõ đầu va đập vào vật gì nhưng có chấn thương vùng đầu. Ngay sau khi nạn nhân được đưa lên bờ, rất may có bác sĩ cấp cứu của Bệnh viện Nhi Thái Bình nhà ở gần đó đã ra cùng với người dân cấp cứu nạn nhân.

Khoảng 30 phút sau, nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thư trong tình trạng còn tim. Bệnh viện đã cấp cứu ban đầu rồi chuyển bệnh nhân tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh", ông Lương cho hay.

Còn theo xác nhận từ phía bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình vào sáng 13/6, khoảng 20h tối qua (12/6), Khoa Cấp cứu của bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân nói trên trong tình trạng ngừng tuần hoàn, ngừng tim trước viện.

Dù được các bác sĩ tận tình cấp cứu, cứu chữa trong khoảng 30 phút sau đó, nhưng nạn nhân T.V.T. đã không qua khỏi, không còn dấu hiệu của sự sống. Đến khoảng 20h35 tối cùng ngày, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.