Pháp đình

Nhiều cựu lãnh đạo Tổng công ty VEC hầu tòa vì gây thiệt hại 460 tỷ

16/10/2023, 09:49

Vừa đi vào sử dụng, cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giai đoạn hai từ TP Tam Kỳ đến TP Quảng Ngãi xuất hiện nhiều điểm hư hỏng, gây thiệt hại cho Nhà nước 460 tỷ đồng.

Sau 20 ngày tạm hoãn, sáng nay (16/10), TAND TP Hà Nội mở lại phiên xử Mai Tuấn Anh (cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên, cựu Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam - VEC) và 21 bị cáo khác liên quan sai phạm gây thiệt hại 460 tỷ đồng tại dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (giai đoạn hai).

Hôm 25/9, phiên tòa được mở lần đầu song phải hoãn do vắng bị cáo Nguyễn Anh Sơn (cựu Giám đốc Chất lượng thuộc Nhà thầu thi công gói thầu A5) cùng một số luật sư và bên có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.

Hội đồng xét xử dự kiến xét xử liên tục trong một tuần, do thẩm phán Nguyễn Thanh Nhã làm chủ tọa. Sáng nay, 22 bị cáo đều có mặt.

Nhiều cựu lãnh đạo Tổng công ty VEC hầu tòa vì gây thiệt hại 460 tỷ - Ảnh 1.

22 bị cáo đều có mặt tại phiên xử sáng 16/10.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát (VKS) nhân dân tối cao, dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi là công trình trọng điểm quốc gia, do Tổng công ty VEC làm chủ đầu tư với tổng chiều dài khoảng 140km. 

Giai đoạn một (dài 65km, từ TP Đà Nẵng đến TP Tam Kỳ) được thông xe hồi tháng 8/2017. Còn giai đoạn hai (dài hơn 74km, từ Tam Kỳ đến TP Quảng Ngãi) đã thông xe từ tháng 9/2018. 

VKS cáo buộc khi vừa đi vào sử dụng, đường cao tốc xuất hiện nhiều điểm hư hỏng, ảnh hưởng nghiêm trọng tới vận hành khai thác, mất an toàn giao thông, gây bức xúc trong nhân dân.

Quá trình xây dựng dự án ở giai đoạn hai, 22 bị cáo đã không tuân thủ các quy định về xây dựng, từ khâu lựa chọn vật liệu, thiết kế trộn, thi công… Đến khi nghiệm thu, họ cũng không đo đạc đầy đủ, nghiệm thu cả những hạng mục vắng mặt đại diện Ban quản lý dự án.

Những sai phạm trên khiến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi không đảm bảo chất lượng nhưng vẫn được đưa vào vận hành và hư hỏng, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 460 tỷ đồng.

Trong 22 bị cáo, Mai Tuấn Anh bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Trần Văn Tám (cựu Tổng giám đốc VEC, cựu Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cơ sở dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi) bị truy tố các tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Một số cựu cán bộ VEC cùng bị xét xử gồm: Nguyễn Mạnh Hùng và Lê Quang Hào (đều là cựu Phó tổng giám đốc VEC); Nguyễn Tiến Thành (cựu Giám đốc Ban quản lý dự án); Đỗ Ngọc Ân (cựu Phó giám đốc Ban quản lý dự án); Hà Văn Bình (cựu Phó giám đốc phụ trách gói thầu). Họ bị truy tố về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngoài 22 bị cáo, cơ quan điều tra xác định còn 27 đối tượng người nước ngoài có sai phạm liên quan các gói thầu thuộc giai đoạn hai dự án. Cơ quan chức năng Việt Nam đã gửi yêu cầu tương trợ tư pháp đến các cơ quan có thẩm quyền của các quốc gia trên, đến nay chưa có kết quả nên tách hồ sơ để xử lý sau.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.