Thị trường

Nhiều doanh nghiệp không muốn "bị" SCIC quản lý

21/02/2017, 13:57

Hơn 173/234 doanh nghiệp (DN) phải chuyển giao vốn Nhà nước về SCIC nhưng nhiều đơn vị không muốn thực hiện

dn-tray-y-chuyen-giao-von-scic-bat-luc

Doanh nghiệp trây ỳ chuyển giao vốn, SCIC "bất lực"

Đây là con số được Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) đưa ra tại Hội thảo Chuyển giao doanh nghiệp Nhà nước về Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) sáng nay 21/2.

Theo số liệu từ CIEM, từ năm 2013 đến nay có khoảng 234 DN Nhà nước nằm trong diện chuyển giao vốn nhà nước về cho SCIC nhưng tới nay mới chỉ có khoảng 61 DN đạt thỏa thuận chuyển vốn, còn hơn 173 DN vẫn nhùng nhằng chưa xong.

Theo ông Phan Đức Hiếu, Phó Viện trưởng Viện CIEM: "Nhiều địa phương có quan điểm không chuyển DN về SCIC bởi các DN này để phục vụ cho sự nghiệp phát triển của địa phương bất kể DN công ích hay DN kinh doanh".

Được biết, số vốn Nhà nước tại 173 DN này vào khoảng 82.600 tỷ đồng, trong đó vốn tồn ở DN trực thuộc Bộ 46,9 tỷ đồng, vốn của các DN trực thuộc tỉnh, địa phương là 60,2 tỷ đồng. Trong đó có 32 DN trực thuộc các Bộ, ban ngành trung ương, nhiều nhất là Bộ Công Thương 8 DN, Bộ GTVT 5 DN, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 5 DN, Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch 10 DN và Bộ Y Tế 4 DN.

Hiện vẫn còn 141 DN đang tồn vốn ở địa phương, trong đó TP.HCM còn giữ 50 DN, Gia Lai 15 DN, Thừa Thiên Huế 13 DN, Bình Định 11 DN, Điện Biên 7 DN.

Theo đại diện của SCIC, luỹ kế đến hết tháng 12/2016, cơ quan này đã tiếp nhận quyền đại diện sở hữu vốn Nhà nước tại hơn 1.000 DN, tổng vốn hoá là 9.900 tỷ đồng (theo giá thị trường là hơn 15.000 tỷ đồng), bằng 1% tổng vốn Nhà nước tại các DN, trong đó hơn 80% DN nhỏ, hoạt động kém hiệu quả. Đặc biệt, theo báo cáo của SCIC, số DN chuyển về SCIC thuộc diện kiểm soát đặc biệt, thua lỗ chiếm gần 7%.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.