Hồ sơ tài liệu

Nhiều hãng hàng không phải hủy chuyến bay sơ tán người dân từ Israel

13/10/2023, 19:45

Nguy cơ mất an toàn, không được bảo hiểm chuyến bay... là hai trong nhiều nguyên nhân khiến các hãng hàng không quốc tế phải hoãn/hủy chuyến bay sơ tán người dân từ Israel về nước.

Hãng hàng không Quốc gia Hà Lan (KLM) mới đây đã phải rút lại đề xuất (vốn đã trình lên Chính phủ Hà Lan) để thực hiện chuyến bay tới Israel, đón công dân nước này trở về nước vì lí do không đảm bảo an toàn bay.

Tuy nhiên, hãng Air France (cùng thuộc sở hữu của tập đoàn AirFrance-KLM (AIRF.PA) với KLM nhưng vận hành độc lập) vẫn tiếp tục chuyến bay sơ tán từ thủ đô Paris của Pháp để hỗ trợ người dân nước này.

Nhiều hãng hàng không phải huỷ chuyến bay sơ tán người dân từ Israel - Ảnh 1.

Một máy bay của hãng hàng không Na Uy (Ảnh: Reuters)

Hãng KLM cho biết "dựa trên những thông tin gần đây nhất về tình hình ở Israel, có thể thấy, một hãng hàng không dân sự sẽ không thể đủ khả năng đảm bảo thực hiện chuyến bay an toàn".

Ngay trong ngày 12/10, hãng hàng không Na Uy cũng thông báo phải huỷ chuyến bay sơ tán các công dân Na Uy và các nước Bắc Âu khác bị mắc kẹt ở Israel, theo kế hoạch từ thành phố Tel Aviv đến Oslo, do không được bảo hiểm an toàn bay.

"Công ty bảo hiểm mà Na Uy và một hãng hàng không khác sử dụng đã không còn bảo hiểm cho các chuyến bay đến Tel Aviv", phía đại diện Na Uy cho biết. 

Bên cạnh đó, các hãng hàng không cũng phải đối mặt với cảnh báo mức chi phí bảo hiểm có thể tăng cao sau cuộc đột kích của phong trào Hồi giáo Hamas vào Israel. 

Hãng hàng không Na Uy vẫn đang tích cực làm việc cùng Bộ Ngoại giao nước này để tìm thêm giải pháp cho vấn đề trên.

Theo hãng tin Reuters, hãng hàng không Na Uy đã hoãn tất cả các chuyến bay thường lệ từ thủ đô của Thụy Điển và Đan Mạch đến Tel Aviv cho tới ngày 19/12.



Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.