Y tế

Nhiều người nhập viện, tiên lượng xấu sau tai nạn giao thông do uống rượu bia

13/02/2024, 14:40

Sáng mùng 4 Tết nguyên đán Giáp Thìn, trong số 12 người cấp cứu tại BV Hữu nghị Việt Đức có 10 ca liên quan TNGT. Trong đó, 50% bệnh nhân có nồng độ cồn trong máu cao.

Nhiều người nhập viện, tiên lượng xấu sau tai nạn giao thông do uống rượu bia- Ảnh 1.

Thông tin với Báo Giao thông trưa mùng 4 Tết Nguyên đán 2024, TS.BS Bùi Thanh Phúc, Phó trưởng khoa Phẫu thuật Cấp cứu, BV Hữu nghị Việt Đức cho biết, lượng bệnh nhân trong 4 ngày Tết vừa qua giảm không đáng kể. Bệnh nhân chủ yếu liên quan TNGT và tai nạn sinh hoạt và pháo nổ.

Nhiều người nhập viện, tiên lượng xấu sau tai nạn giao thông do uống rượu bia- Ảnh 2.
Nhiều người nhập viện, tiên lượng xấu sau tai nạn giao thông do uống rượu bia- Ảnh 3.

Tại khu vực cấp cứu, nhiều người phấp phỏng lo lắng khi người thân không may phải nhập viện điều trị dịp Tết.

Nhiều người nhập viện, tiên lượng xấu sau tai nạn giao thông do uống rượu bia- Ảnh 4.

Một nam bệnh nhân (1994, ở Nam Định) được chuyển lên từ tuyến dưới với chẩn đoán đa chấn thương, hôn mê, chấn thương sọ não, chấn thương ngực, gẫy hai tay. Theo người thân đi cùng, nạn nhân tự ngã xe máy sau khi nâng chén với bạn bè trong cuộc họp mặt đồng niên đầu năm. Kết quả xét nghiệm từ tuyến dưới chuyển lên cho thấy bệnh nhân có nồng độ cồn trong máu cao. TNGT xảy ra từ hôm qua nhưng hôm nay vẫn còn đậm đặc hơi cồn.

Nhiều người nhập viện, tiên lượng xấu sau tai nạn giao thông do uống rượu bia- Ảnh 5.

Các bác sĩ cấp cứu đã dùng tới thuốc trợ tim, giữ duy trì mạch huyết áp. Bệnh nhân đang tiếp tục được đánh giá lại kết quả chiếu chụp sọ não và tình trạng đáp ứng.

Nhiều người nhập viện, tiên lượng xấu sau tai nạn giao thông do uống rượu bia- Ảnh 6.
Nhiều người nhập viện, tiên lượng xấu sau tai nạn giao thông do uống rượu bia- Ảnh 7.

Nữ bệnh nhân quê Yên Bái được chuyển cấp cứu tới BV Hữu nghị Việt Đức ngày mùng 3 Tết trong tình trạng hôn mê, đa chấn thương nặng sau va chạm giữa ôtô và xe máy. Bệnh nhân tiên lượng xấu nên gia đình xin đưa về quê.

Nhiều người nhập viện, tiên lượng xấu sau tai nạn giao thông do uống rượu bia- Ảnh 8.

Bệnh nhân nam 16 tuổi gặp TNGT vào sáng mùng 4 Tết tại Hà Nam, được gia đình chuyển thẳng về cấp cứu tại BV Hữu nghị Việt Đức. Theo mẹ bệnh nhân, sáng nay chỉ sau ít phút con trai xin phép bố mẹ lái xe máy cùng bạn đi lễ chùa, họ nhận được thông tin con bị TNGT.

Nhiều người nhập viện, tiên lượng xấu sau tai nạn giao thông do uống rượu bia- Ảnh 9.
Nhiều người nhập viện, tiên lượng xấu sau tai nạn giao thông do uống rượu bia- Ảnh 10.

Năm nay, Bệnh viện Việt Đức ghi nhận sự gia tăng tai nạn pháo nổ. Hai em nhỏ 13 tuổi và 15 tuổi cùng trú tại Nghệ An trong ảnh đã nhập viện ngay ngày mùng 1 và mùng 2 Tết trong tình trạng nát bàn tay phải do pháo.

Nhiều người nhập viện, tiên lượng xấu sau tai nạn giao thông do uống rượu bia- Ảnh 11.

BS Nguyễn Mạnh Tiến, Khoa phẫu thuật chi dưới, BV Hữu nghị Việt Đức cho biết, chỉ tính từ ngày 29 Tết đến nay, tại đây tiếp nhận 22 vụ tai nạn liên quan đến pháo nổ. Bệnh nhân chủ yếu là trẻ nhỏ, tổn thương ở bàn tay thuận. Rất nhiều em không thể điều trị bảo tồn do tổn thương quá nặng, phải cắt cụt ngón, thậm chí phải phẫu thuật bỏ hoàn toàn bàn tay phải. Điều này sẽ gây ảnh hưởng tâm lý, thể chất và đời sống sinh hoạt sau này.

Nhiều người nhập viện, tiên lượng xấu sau tai nạn giao thông do uống rượu bia- Ảnh 12.
Nhiều người nhập viện, tiên lượng xấu sau tai nạn giao thông do uống rượu bia- Ảnh 13.

Trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn, các kíp trực 4 cấp tại BV Hữu nghị luôn sẵn sàng tiếp nhận và điều trị. Cùng với ê kíp trực, còn có đội ngũ các chuyên gia sẵn sàng tham gia tham vấn hoặc trực tiếp mổ nếu gặp tình huống bệnh khó. Ngoài ra, bệnh viện cũng sẵn sàng 2 kíp trực hệ thống khám chữa bệnh trực tuyến để hỗ trợ chuyên môn cho các bệnh viện tuyến dưới khi bệnh nhân quá nặng không thể chuyển tuyến.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.