Thị trường

Nhiều "ông lớn" xăng dầu nợ thuế hàng nghìn tỷ đồng, ai chịu trách nhiệm?

23/01/2024, 15:53

Theo Tổng cục Thuế, cục thuế địa phương có trách nhiệm liên quan việc quản lý các doanh nghiệp doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu đã kê khai thiếu tiền thuế và nợ thuế.

Kết luận của Thanh tra Chính phủ mới đây đã chỉ ra hàng loạt thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu kê khai thiếu tiền thuế và nợ thuế hàng nghìn tỷ đồng. Điều đáng nói, tình trạng này diễn ra nhiều năm và vi phạm lặp lại nhiều lần, song không được xử lý dứt điểm.

Những ông lớn được điểm tên gồm: Công ty TNHH vận tải thủy bộ Hải Hà; Công ty CP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu; Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức; Công ty TNHH Thương mại vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil…

Diễn biến này làm dấy lên lo ngại về lỗ hổng quản lý, tạo cơ hội để doanh nghiệp lợi dụng cho lợi ích riêng của cá nhân và doanh nghiệp.

Nhiều "ông lớn" xăng dầu nợ thuế hàng nghìn tỷ đồng, ai chịu trách nhiệm?- Ảnh 1.

Hải Hà Petro là một trong những doanh nghiệp đầu mối xăng dầu lớn trên cả nước.

Trao đổi về vấn đề này, lãnh đạo Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) cho biết theo quy định của Luật Quản lý thuế, doanh nghiệp được phép tự tính, tự nộp, còn cơ quan thuế kiểm tra, giám sát, đôn đốc kê khai, nộp.

"Sau khi doanh nghiệp thực hiện tự khai, tự nộp, cơ quan thuế sẽ rà soát. Trường hợp doanh nghiệp kê khai thiếu, vi phạm về nợ thuế, cơ quan thuế địa phương sẽ tiến hành các biện pháp như đôn đốc, cưỡng chế tài khoản, sau đó cưỡng chế hóa đơn, cấm xuất cảnh người đại diện theo pháp luật", lãnh đạo Cục Thuế nói và cho biết với số nợ thuế của doanh nghiệp nói chung, Tổng cục Thuế kiểm soát chặt chẽ, cục thuế địa phương có trách nhiệm về việc quản lý thuế.

Về việc thu hồi số nợ hàng nghìn tỷ đồng, lãnh đạo Tổng cục Thuế cho biết cơ quan thuế đang dùng biện pháp cưỡng chế nợ thuế. Với Công ty xăng dầu Hải Hà, Cục Thuế Thái Bình đôn đốc, quy trình cưỡng chế nợ thuế. Khoản nợ thuế từ ngày thứ 91 phát sinh nợ trở đi, cơ quan thuế áp dụng biện pháp cưỡng chế tài khoản, từ ngày thứ 121 phát sinh nợ thuế sẽ bị cưỡng chế hóa đơn và áp dụng biện pháp khác như đề xuất cấm xuất cảnh người đại diện pháp luật, đồng thời, xác định, kê biên tài sản.

Để ngăn tình trạng doanh nghiệp nợ thuế, theo lãnh đạo Tổng cục Thuế, năm 2024, ngành thuế tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu liên quan đến báo cáo tài chính của doanh nghiệp dựa trên báo cáo tài chính và cơ sở kinh doanh. Tuy nhiên, vị này cũng bày tỏ rằng vẫn còn nhiều khó khăn trong thu hồi nợ thuế vì đa số doanh nghiệp đưa tài sản đảm bảo để vay vốn.

Trong số những "ông lớn" xăng dầu bị điểm tên, Công ty Xuyên Việt Oil có số thuế nợ gần 1.530 tỷ đồng, chiếm gần 20% số thuế bị nợ tại Cục Thuế TP.HCM. Trong đó, riêng số thuế bảo vệ môi trường lên tới gần 1.250 tỷ đồng.

Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà nợ thuế lớn nhất, lên tới 1.780 tỷ đồng và chủ yếu là nợ thuế bảo vệ môi trường, Cục Thuế Thái Bình gửi đề xuất cấm xuất cảnh lãnh đạo công ty này. Ngoài ra, Công ty CP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu nợ hơn 1.000 tỷ đồng…

Xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan

Thanh tra Chính phủ đã đề nghị Bộ Tài chính xem xét, xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân trong quản lý, để thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu nợ thuế bảo vệ môi trường thời gian dài, số lượng lớn. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cần chỉ đạo Tổng cục Thuế, cục thuế các tỉnh kiểm tra, rà soát thu ngân sách Nhà nước tiền thuế bảo vệ môi trường các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu còn nợ, nộp chậm với số tiền 6.324 tỷ đồng, tính lãi chậm nộp theo quy định.

Thanh tra Chính phủ cũng đề nghị kiểm tra, rà soát, xem xét sửa đổi, bổ sung các quy định khai, nộp thuế bảo vệ môi trường đã ban hành thuộc thẩm quyền, phù hợp với quy định của Luật Thuế bảo vệ môi trường, đảm bảo các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu khai, nộp thuế bảo vệ môi trường đúng quy định, không để xảy ra tiêu cực, thất thu thuế.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.