An ninh hình sự

Nhóm cướp giật ở TP.HCM bị sa lưới

17/12/2023, 19:13

Ngày 17/12, Công an TP.HCM cho biết, Công an quận 4 vừa phát hiện hàng trăm xe mô tô có dấu hiệu đục phá số máy, số khung và là tang vật trong các vụ án khác. Hiện, Công an quận 4 đã bắt giữ 6 đối tượng liên quan và điều tra mở rộng vụ án.

Cơ quan CSĐT Công an quận 4, TP.HCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 2000, ngụ quận 4) và Nguyễn Xuân Trường (SN 2005, quê Quảng Nam, đều sống lang thang) về tội cướp tài sản.

Liên quan đến vụ án, công an cũng khởi tố, bắt tạm giam Kiều Mạnh Dũng (SN 1997); Nguyễn Phi Hùng (SN 1997); Võ Duy Anh Tuấn (SN 2005), Vũ Hoàng Khoa (SN 2006) về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo công an, Nghĩa và Trường sống lang thang, không nghề nghiệp để có tiền tiêu xài, khuya 9/12 Nghĩa rủ Trường đi cướp xe ôm.

img
img

Chân dung hai đối tượng Nguyễn Xuân Trường (bên trái) và Nguyễn Hữu Nghĩa (bên phải) .

Hai đối tượng đón xe của anh H từ đường Kinh Dương Vương, quận 6 và yêu cầu chở về quận 4.

Khi đến đoạn vắng người trên đường Trương Đình Hợi, phường 18, quận 4 thì dùng bột ớt chuẩn bị sẵn để bôi lên mắt anh H, khống chế cướp xe máy.

Nhận tin báo, Công an quận 4 phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM vào cuộc truy xét và bắt giữ hai đối tượng vào khuya 10/12.

Tại đây, cả hai đã khai nhận hành vi phạm tội. Ngoài ra, còn khai thêm một vụ cướp xe máy khác ở TP Thủ Đức.

Hai xe máy cướp được chúng mang tới cầm ở tiệm cầm đồ Nhuận Phát trên đường Tùng Thiện Vương, phường 13, quận 8 để cầm lấy tiền tiêu xài.

Công an sau đó kiểm tra hành chính tiệm cầm đồ này, thu hồi 2 xe máy là tang vật của vụ cướp.

Nhóm cướp Gen Z ở TP.HCM bị sa lưới - Ảnh 2.

Hàng trăm xe tang vật bị công an tạm giữ.

Ngoài ra, công an phát hiện tại tiệm cầm đồ Nhuận Phát có nhiều xe máy bất minh, nghi xe gian nên kiểm tra 3 bãi xe của tiệm này. Tại đây công an phát hiện 193 xe máy là tang vật của các vụ án, trong đó nhiều xe đã bị đục số khung số máy.

Làm việc với các đối tượng Kiều Mạnh Dũng, Nguyễn Phi Hùng, Võ Duy Anh Tuấn và Vũ Hoàng Khoa là nhân viên của tiệm cầm đồ, 4 người này khai biết xe do người khác phạm tội mà có nhưng vẫn cầm cố.

Hiện, công an đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ để giám định, xác minh 193 xe máy thu được từ tiệm cầm đồ này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.