Du lịch

Nhộn nhịp mùa đua ghe ngo Sóc Trăng

Các hoạt động, nghi lễ chuẩn bị cho giải đua ghe ngo truyền thống tỉnh Sóc Trăng, từ đóng ghe đến vẽ hoa văn, tập luyện và hạ thủy đã diễn ra rộn ràng, đầy sắc màu.

Nhộn nhịp mùa đua ghe ngo Sóc Trăng - Ảnh 1.

Hai tháng qua, đồng bào Khmer đã tất bật chuẩn bị cho giải đua ghe ngo truyền thống tỉnh Sóc Trăng diễn ra trong các ngày 26-27/11. Năm nay lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe ngo tỉnh Sóc Trăng diễn ra với chủ đề “Sóc Trăng – Khát vọng vươn xa”. Lễ hội truyền thống này được tổ chức thường niên vào rằm tháng 10 hàng năm và định kỳ 2 năm 1 lần mở rộng cấp khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Nhộn nhịp mùa đua ghe ngo Sóc Trăng - Ảnh 2.

Có 46 đội ghe đăng ký dự thi gồm 40 ghe nam và 6 ghe nữ, trong đó có 38 ghe trong tỉnh và 8 ghe đến từ các tỉnh: Bạc Liêu, Cà Mau, TP Cần Thơ. Trên ảnh là đội ghe chùa Săngke, huyện Long Phú tích cực tập luyện trên sông Maspaero, nơi diễn ra đua ghe ngo truyền thống. Để chuẩn bị cho giải, một số chùa đóng ghe ngo mới, trong đó có chùa Phothisaram (Sóc Vồ, Phường 7, TP Sóc Trăng) do nghệ nhân Danh Tùng thực hiện.

Nhộn nhịp mùa đua ghe ngo Sóc Trăng - Ảnh 3.

Để đáp ứng tiến độ mùa giải, các nghệ nhân còn dùng máy phun sơn lên phần phác họa nét vẽ trên thân ghe. Các chùa không có đóng ghe mới thì sửa chữa ghe của mùa đua trước, trong đó có công đoạn cạy các khe nứt và trét chai để nước không thấm vào thân ghe. Chiếc ghe ngo này tại chùa Chămpa, xã Phú Tân, huyện Châu Thành, Sóc Trăng đang được vận động viên ghe ngo Lương Minh Tài phụ giúp chùa trét chai.

Nhộn nhịp mùa đua ghe ngo Sóc Trăng - Ảnh 4.

Trong khi đó, các thợ lành nghề khác chùa Chămpa đang bào, hoàn thành cây kềm lái ghe ngo (từ giữa thân thân ghe về phía sau gọi là cây cần câu). Cây này thường là thân cây tràm, có độ tuổi nhiều năm và phơi trong nhà từ 1 - 2 năm cho khô thì mới cột làm cần câu ghe.

Nhộn nhịp mùa đua ghe ngo Sóc Trăng - Ảnh 5.

Sau công đoạn đóng ghe, sơn lót, chiếc ghe chùa Phothisaram đang được lật lại để vẽ hoa văn trang trí thân ghe. Trong ảnh, ghe ngo Chùa Cần Giờ 2, huyện Mỹ Xuyên đang được lên hoa văn thân ghe ngo.

Nhộn nhịp mùa đua ghe ngo Sóc Trăng - Ảnh 6.

Các nhà sư và đội ghe hơn 80 người chùa Chrôi Tưm Chắs (Trà Tim cũ, Phường 10, TP Sóc Trăng) cùng thực hiện nghi lễ hạ thủy và chờ đến ngày thi đấu.

Nhộn nhịp mùa đua ghe ngo Sóc Trăng - Ảnh 7.

Mỗi đội ghe có bài tập thể dục, thể lực theo các giáo án riêng, chẳng hạn như bài tập tạ tăng sức mạnh bắp tay của đội ghe chùa Săng Ke, Long Phú.

Nhộn nhịp mùa đua ghe ngo Sóc Trăng - Ảnh 8.

Sau khi đóng ghe, vẽ hoa văn, các chùa tập hợp thanh niên sống gần chùa vào mỗi buổi chiều tối để tập bơi dầm trên cạn và dưới giàn nước. Trên ảnh là anh Karon Trí cùng đội ghe chùa Phothisaram nỗ lực tập luyện vào buổi tối.

Nhộn nhịp mùa đua ghe ngo Sóc Trăng - Ảnh 9.

Nghi thức cúng hạ thủy thường chọn giờ, ngày lành tháng tốt, mục đích là khấn nguyện các vị thần bảo hộ ghe ngo đi theo giúp sức để các đội của chùa giành chiến thắng trong hội đua sắp tới.

Nhộn nhịp mùa đua ghe ngo Sóc Trăng - Ảnh 10.

Đội ghe Chrôi Tưm Chắs thực hiện các bài tập khởi động trước khi thử tốc độ ghe. Sông Maspero, khu vực khán đài đường đua ghe ngo TP Sóc Trăng là nơi tranh tài của các đội. Sóc Trăng hỗ trợ mỗi đội ghe đăng ký tham gia 30 triệu đồng. Tuy tổ chức quy mô cấp tỉnh nhưng cơ cấu giải thưởng vẫn tương đương cấp khu vực. Với đường đua 1.000m nữ, giải nhất 150 triệu đồng và giải nhất đường đua 1.200m nam là 200 triệu đồng.

Nhộn nhịp mùa đua ghe ngo Sóc Trăng - Ảnh 11.

“Mỗi đội ghe đều được nhà tài trợ tặng trang phục thi đấu với sắc màu rực rỡ mang nét đặc trưng của từng đội”, anh Tý Minh, vận động viên đội ghe chùa Chrôi Tưm Chắs phấn khởi khi nhận áo mới.

Nhộn nhịp mùa đua ghe ngo Sóc Trăng - Ảnh 12.

Đội ghe Chrôi Tưm Chắs thực hiện nghi thức thắp nhang cầu nguyện trước khi bắt đầu tập đợt đua ghe trên dòng Maspero.

Nhộn nhịp mùa đua ghe ngo Sóc Trăng - Ảnh 13.

Lễ hội đua ghe Ngo của người Khmer hàm chứa mục đích và ý nghĩa quan trọng đó là thể hiện tình cảm và lòng biết ơn đối với sông ngòi đã bù đắp phù sa, mang đến nhiều nguồn lợi dồi dào cho cuộc sống của con người. Bày tỏ lòng biết ơn đối với thiên nhiên mưa thuận gió hòa, có được mùa màng tốt tươi trong năm, gắn kết cộng đồng, mối thân tình, đoàn kết giữa con người với con người.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.