Xã hội

Những cựu bí thư, chủ tịch tỉnh nào bị khởi tố, bắt giam trong năm 2023?

26/12/2023, 16:02

Từ đầu năm 2023 đến nay, không ít cựu bí thư, chủ tịch UBND tỉnh bị bắt, khởi tố vì liên quan đến sai phạm về kinh tế, chức vụ.

Cựu Bí thư tỉnh Bến Tre Lê Đức Thọ bị bắt vì lợi dụng chức vụ

Ngày 14/12/2023, trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, ông Thọ bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, theo Điều 358 Bộ luật Hình sự.

Những cựu Bí thư, Chủ tịch tỉnh nào bị khởi tố, bắt giam trong năm 2023? - Ảnh 1.

Cựu Bí thư tỉnh Bến Tre Lê Đức Thọ lúc bị bắt.

Động thái này được đưa ra trong quá trình mở rộng điều tra vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan liên quan.

Ông Lê Đức Thọ 53 tuổi, là tiến sĩ quản lý kinh tế, từng kinh qua các chức vụ Phó tổng giám đốc, Tổng giám đốc và Chủ tịch HĐQT Vietinbank; Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ông làm Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre từ tháng 7/2021.

Đầu tháng 10, ông Thọ khi đó là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, bị cách tất cả chức vụ trong Đảng do giải trình nguồn gốc tài sản không trung thực.

Vi phạm của ông Thọ bị đánh giá "mang tính hệ thống, kéo dài trong nhiều năm, đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận xấu, bức xúc, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, mất uy tín cá nhân".

Chủ tịch tỉnh An Giang bị bắt trong vụ khai thác cát lậu

Ngày 25/12, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang bị bắt để điều tra tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Những cựu Bí thư, Chủ tịch tỉnh nào bị khởi tố, bắt giam trong năm 2023? - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang.

Ông Bình bị cáo buộc can thiệp, chỉ đạo giúp Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Hậu - Tổng 68 được cấp phép thăm dò, khai thác, điều chỉnh trữ lượng, công suất và khai thác trái quy định của pháp luật tại mỏ cát xã Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Cơ quan điều tra xác định hành vi này giúp doanh nghiệp thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại tài sản Nhà nước.

Ông Bình, 59 tuổi, là tiến sĩ giáo dục, từng công tác trong ngành giáo dục An Giang, giữ chức Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo. Ông sau đó làm Bí thư thị ủy Tân Châu, rồi Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2011-2016. Từ tháng 5/2019, ông Bình làm Chủ tịch UBND tỉnh An Giang.

Cựu Bí thư tỉnh ủy và cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai bị bắt vì lợi dụng chức vụ

Ngày 18/5/2023, Công an tỉnh Lào Cai quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Vịnh, cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 3 điều 281 Bộ luật Hình sự.

Những cựu Bí thư, Chủ tịch tỉnh nào bị khởi tố, bắt giam trong năm 2023? - Ảnh 3.

Ông Doãn Văn Hưởng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai (trái), và ông Nguyễn Văn Vịnh.

Cùng tội danh, Công an tỉnh Lào Cai cũng khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Doãn Văn Hưởng, cựu Phó bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai.

Trước đó, ngày 8/5, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Vịnh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai.

Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy ông Vịnh đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để nhiều tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm, bị xử lý hình sự.

Vi phạm này đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, khó khắc phục, làm thiệt hại, thất thoát rất lớn tiền, tài sản của Nhà nước; gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, chính quyền địa phương.

Tại hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, ngày 15/5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định thi hành kỷ luật dưới hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Văn Vịnh.

Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên bị khởi tố vì gây thất thoát, lãng phí hơn 10 tỷ đồng

Sáng 14/9/2023, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Phạm Đình Cự, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên để điều tra về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Những cựu Bí thư, Chủ tịch tỉnh nào bị khởi tố, bắt giam trong năm 2023? - Ảnh 4.

Ông Phạm Đình Cự, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên.

Theo cơ quan điều tra, ngày 7/1/2013, ông Cự đã ký thông báo số 13/TB-UBND của UBND tỉnh Phú Yên, thống nhất với văn bản tham mưu của Sở Tài chính tỉnh Phú Yên do ông Đỗ Duy Vinh, Giám đốc Sở ký, cho phép Công ty CP PYMEPHARCO chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 76, tờ bản đồ số 8, thuộc ô phố A2, đường Hùng Vương (thuộc trường hợp phải thu hồi đất) là trái quy định pháp luật.

Hành vi đó của ông Cự gây thất thoát tài sản nhà nước số tiền hơn 10,1 tỉ đồng.

Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng bị khởi tố

Ngày 21/10/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố 3 bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Đình Xứng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về tội Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí theo Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Những cựu Bí thư, Chủ tịch tỉnh nào bị khởi tố, bắt giam trong năm 2023? - Ảnh 5.

Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng.

Sai phạm của ông Xứng diễn ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phê duyệt tiền sử dụng đất nộp ngân sách Nhà nước của Công ty cổ phần Sông Mã tại dự án Hạc Thành Tower.

Theo đó, vào thời điểm năm 2013, ông Nguyễn Đình Xứng lúc đó đang là Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, được phân công phụ trách giá cả.

Ngày 29/1/2013, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 389/QĐ-UBND giao cho Công ty TNHH MTV Sông Mã 2.958,7m2 đất tại địa chỉ số 3 đường Phan Chu Trinh, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa để thực hiện dự án Hạc Thành Tower.

Đến ngày 23/12/2013, ông Nguyễn Đình Xứng ký Quyết định số 4562/QĐ-UBND phê duyệt tiền sử dụng đất nộp ngân sách nhà nước của Công ty cổ phần Sông Mã tại dự án Hạc Thành Tower với đơn giá 21 triệu đồng/m2 (mức giá này được xác định từ năm 2009), gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền 55,8 tỷ đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.