• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Những điểm mới về học, thi lấy bằng lái ô tô

04/05/2017, 07:09

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư số 12/2017 quy định về đào tạo, sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ...

1

Sát hạch GPLX tại Trung tâm Đào tạo, sát hạch lái xe Học viện Cảnh sát nhân dân. Ảnh: Khánh Linh

Nhiều điểm mới phù hợp thực tế

Một trong những quy định đáng chú ý tại Thông tư 12/2017 (có hiệu lực từ ngày 1/6/2017) là việc chỉ khuyến khích đổi giấy phép lái xe (GPLX) bằng giấy bìa sang GPLX bằng vật liệu nhựa PET trước ngày 31/12/2020.

Điều này đồng nghĩa với việc Thông tư 12/2017 đã huỷ bỏ các quy định bắt buộc người dân phải đổi GPLX bằng giấy bìa sang nhựa PET và bỏ quy định sau 6 tháng theo lộ trình chuyển đổi người có GPLX bằng giấy bìa phải sát hạch lại lý thuyết để cấp lại GPLX theo Thông tư 58/2016 trước đây.

Theo ông Nguyễn Thắng Quân, Vụ trưởng Vụ Quản lý phương tiện và người lái (Tổng cục Đường bộ VN), Thông tư 12/2017 ngoài việc quy định chặt chẽ về nhiệm vụ, quyền hạn, cơ sở vật chất của các cơ sở đào tạo, sát hạch lái xe thì cũng quy định rõ người có GPLX có thời hạn phải thực hiện đổi GPLX trước khi hết thời hạn sử dụng; Người có GPLX bị hỏng còn thời hạn sử dụng cũng được đổi GPLX trước thời hạn. Một thay đổi tích cực nữa trong Thông tư 12/2017 quy định GPLX không thời hạn đối với các GPLX hạng A1, A2, A3, trong khi đó Thông tư 58/2016 trước đây quy định đến ngày 31/12/2020 phải chuyển đổi sang vật liệu PET.

“Ngoài ra, Thông tư 12/2017 còn một số điểm mới rất tích cực. Ví như, quy định cho phép người có GPLX hạng E đủ 55 tuổi đối với nam và 50 tuổi đối với nữ, có nhu cầu tiếp tục lái xe, nếu đủ sức khỏe theo quy định, được xét đổi GPLX từ hạng D trở xuống”.

Ở góc độ cơ sở đào tạo, ông Nguyễn Như Đẳng, Phó giám đốc Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe Nam Triệu nhận định, Thông tư 12/2017 đã quy định cụ thể hơn về tiêu chuẩn, điều kiện của cơ sở vật chất như: Sân tập, sân sát hạch, trang bị xe số, xe tự động và các thiết bị phục vụ việc giảng dạy, thi sát hạch hiện đại, nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo, sát hạch cấp GPLX ngày càng tăng của người dân. Bên cạnh đó, chất lượng đội ngũ giáo viên của các trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe cũng yêu cầu cao hơn. Với quy định này, người học sẽ được hưởng lợi, còn các trung tâm sẽ quản lý chặt chẽ hơn đối với học viên. “Điều này đòi hỏi các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch phải nỗ lực hơn để đảm bảo quy chuẩn cũng như quy định mới đáp ứng chất lượng đào tạo theo yêu cầu”, ông Đẳng nói.

Cùng quan điểm, ông Nguyễn Ngọc Hải, Giám đốc Trung tâm Đào tạo, sát hạch lái xe Á Châu nhận định, quy định mới sẽ buộc các trung tâm thực hiện công khai, minh bạch quá trình sát hạch lái xe, giảm thiểu tác động, can thiệp của con người trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp GPLX.

2
Thi GPLX tại Trung tâm Đào tạo, sát hạch lái xe Học viện CSND - Ảnh Khánh Linh

Thuận tiện cho người dân

Trao đổi với Báo Giao thông, ông Nguyễn Văn Thanh, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô VN cho rằng, trước dư luận trái chiều về Thông tư 58/2016, Bộ GTVT đã rất cầu thị, lắng nghe người dân và mới đây đã có những điều chỉnh hợp lý bằng Thông tư 12/2017, bãi bỏ hoàn toàn quy định bắt buộc đổi GPLX sang vật liệu PET trước thời điểm 31/12/2016. “Thực tế, sự khuyến khích bao giờ cũng dễ được chấp nhận và thực thi hơn một mệnh lệnh hành chính”, ông Thanh chia sẻ.

Liên quan hoạt động của các cơ sở đào tạo lái xe, ông Thanh cho rằng, để công tác đào tạo, sát hạch cấp GPLX đảm bảo đúng quy định và chất lượng, hàng năm, cần tăng cường công tác thanh, kiểm tra các cơ sở đào tạo, sát hạch; Kiên quyết xử lý các đơn vị không tuân thủ những quy định của pháp luật trong công tác đào tạo từ khâu tuyển sinh đến công tác giảng dạy; Chấn chỉnh các sai phạm, bảo đảm quyền lợi cho các học viên, từng bước nâng cao chất lượng đào tạo và sát hạch.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.