SEA Games 32

Niềm tự hào của thầy Park đang trở thành nỗi lo tại SEA Games 32

09/05/2023, 09:01

Dưới thời ông Park, hàng phòng ngự được xem là chỗ dựa cho các cấp độ đội tuyển Việt Nam nhưng điều này lại trở thành nỗi lo tại SEA Games 32.

Tối 8/5, U22 Việt Nam đánh bại U22 Malaysia tại lượt trận thứ 3 bảng B, qua đó giành vé vào bán kết môn bóng đá nam SEA Games 32 trước 1 vòng đấu.

img

Tình huống dẫn đến bàn thua của U22 Việt Nam trong trận đấu với U22 Malaysia (Ảnh: VNN)

Nhìn chung, U22 Việt Nam đang chơi tốt dần lên dưới thời HLV Philippe Troussier và 3 trận toàn thắng ở SEA Games 32 là minh chứng.

Nhưng những chiến thắng này vẫn chưa đủ sức nặng để che đi những điểm yếu trong lối chơi của đoàn quân áo đỏ.

Cụ thể, trong 2 trận đấu gần nhất, U22 Việt Nam đều không thể giữ sạch lưới.

Đặc biệt, ở màn đọ sức với U22 Malaysia, hàng phòng ngự của “Những chiến binh sao vàng” đã liên tục mắc sai lầm.

Chỉ sự may mắn cùng khả năng dứt điểm kém của đối thủ mới giúp Văn Khang cùng đồng đội có được chiến thắng.

Phút 43, từ một quả treo bóng tưởng chừng như không có gì nguy hiểm của U22 Malaysia, thủ môn Quan Văn Chuẩn bất ngờ ôm trượt trái bóng và tạo điều kiện cho Aliff lao vào đá bồi, mang về bàn gỡ.

Dù có rất nhiều cầu thủ U22 Việt Nam đứng trong vòng cấm nhưng lại không một ai để mắt tới Aliff.

Đầu hiệp 2, thêm một lần khung thành của U22 Việt Nam bị chao đảo khi để lộ quá nhiều khoảng trống bên nách hàng phòng ngự và tạo điều kiện cho Akmal thoải mái tung ra cú sút đưa bóng đập cột dọc.

Đây chỉ là hai trong số ít những tình huống phòng ngự hớ hênh của U22 Việt Nam tại giải đấu lần này.

Quay lại thời HLV Park Hang-seo, các đội tuyển của Việt Nam luôn có hàng phòng ngự cực chắc chắn và rất hiếm khi để xảy ra những pha bóng như vậy.

Thậm chí, có thời điểm, việc ghi bàn vào lưới Việt Nam được xem là bài toán không có lời giải của các đội bóng Đông Nam Á.

Tại SEA Games 31, U23 Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch với chuỗi 6 trận không để thủng lưới và thành tích này được kéo dài từ bán kết SEA Games 30.

Nhưng cũng phải nói rằng, khi ấy, các đội tuyển của Việt Nam nổi tiếng với cách đá phòng ngự phản công và hàng thủ chính là nơi được ưu tiên, đầu tư lớn nhất.

Trong khi đó, HLV Troussier lại hướng bóng đá Việt Nam đến cách chơi kiểm soát, tấn công.

Vậy nên, việc để lộ ra những sơ hở nơi hàng phòng ngự cũng không phải là điều quá bất ngờ.

Ngoài ra, lứa U22 hiện tại cũng chưa thể so sánh với các đàn anh vốn giàu kinh nghiệm thực chiến, nhiều cá nhân nổi bật hơn.

Nói vậy nhưng HLV Troussier cũng cần phải có những biện pháp để gia cố hàng phòng ngự bởi một đội bóng không thể thắng nếu chỉ lo cho khâu tấn công.

Quan trọng hơn, U22 Việt Nam cũng không phải là đội bóng có hàng công thượng hạng để lấy tấn công “nuôi” phòng ngự.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.