Đời sống

Nông dân Bạc Liêu tất bật thu hoạch tôm càng xanh đón Tết

05/01/2024, 07:30

Những ngày này, ở nhiều địa phương vùng lúa - tôm ở Bạc Liêu đang tất bật thu hoạch tôm đón Tết.

Ngoài nuôi tôm quảng canh, vụ mùa cuối năm, nông dân vùng tôm - lúa ở Bạc Liêu còn nuôi xen canh tôm càng xanh để có thêm nguồn thu nhập đáng kể đón Tết sung túc, ấm cúng.

Nông dân Bạc Liêu tất bật thu hoạch tôm càng xanh đón Tết- Ảnh 1.

Nông dân ở vùng lúa - tôm trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đang thu hoạch tôm càng xanh.

Theo ghi nhận, trong những ngày này, nhịp sống trên những cánh đồng lúa - tôm ở Bạc Liêu trở nên tất bật.

Anh Nguyễn Văn Hậu (ngụ xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu) chia sẻ, những ngày này, nhiều nông dân bắt đầu rút nước trong vuông tôm ra và thu hoạch tôm càng xanh.

"Gia đình tôi có hơn 2ha diện tích làm lúa - tôm. Mỗi năm vào dịp gần Tết, tôi thu hoạch lãi được khoảng 20 - 30 triệu đồng từ tôm càng xanh, giúp gia đình có thêm thu nhập đón Tết. Đây là năm thứ ba gia đình tôi trúng mùa tôm càng xanh, rất phấn khởi", anh Hậu chia sẻ.

Hiện tại, thương lái thu mua tôm càng xanh loại 30 con/kg với giá dao động 110.000 - 130.000 đồng/kg.

Theo UBND tỉnh Bạc Liêu, mô hình lúa - tôm được các nhà chuyên môn và nhà khoa học đánh giá là mô hình sản xuất có hiệu quả, thân thiện với môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Hiện nay, vùng sinh thái mặn, ngọt phía Bắc quốc lộ 1 của tỉnh Bạc Liêu rất thích hợp cho việc phát triển mô hình lúa - tôm.

Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp tại địa phương cũng đẩy mạnh chuyển giao ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất lúa. Đặc biệt là định hướng canh tác lúa hữu cơ, tôm sạch nhằm nâng cao giá trị nông sản.

>>> Một số hình ảnh thu hoạch tôm càng xanh trên đất lúa ở Bạc Liêu:

Nông dân Bạc Liêu tất bật thu hoạch tôm càng xanh đón Tết- Ảnh 2.

Nuôi tôm càng xanh trong ruộng lúa mang lại thu nhập khá cho người nông dân ở Bạc Liêu.

Nông dân Bạc Liêu tất bật thu hoạch tôm càng xanh đón Tết- Ảnh 3.

Vào mỗi dịp cận Tết (khoảng cuối tháng 11 đến giữa tháng 12 âm lịch), người dân bắt đầu rút nước trong vuông ra ngoài chờ thu hoạch lúa, cũng là lúc thu hoạch tôm càng xanh trong ao.

Nông dân Bạc Liêu tất bật thu hoạch tôm càng xanh đón Tết- Ảnh 4.

Nước sau khi rút cạn, tôm càng xanh bị ngộp và nổi lên mặt nước, người dân chỉ việc lấy tay bắt và bỏ vào thùng xốp.

Nông dân Bạc Liêu tất bật thu hoạch tôm càng xanh đón Tết- Ảnh 5.

Tôm càng xanh chạy oxy loại 30 con/kg hiện có giá khoảng 110.000 - 130.000 đồng/kg.

Nông dân Bạc Liêu tất bật thu hoạch tôm càng xanh đón Tết- Ảnh 6.

Tôm càng xanh sau khi bắt lên bờ sẽ được bỏ vào thùng nhựa lớn, sục oxy. Sau đó, thương lái sẽ đến thu mua.

Nông dân Bạc Liêu tất bật thu hoạch tôm càng xanh đón Tết- Ảnh 7.

Nhiều năm qua, mô hình lúa - tôm được các nhà khoa học đánh giá là mô hình sản xuất có hiệu quả, thân thiện với môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Nông dân Bạc Liêu tất bật thu hoạch tôm càng xanh đón Tết- Ảnh 8.

Trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, mô hình tôm - lúa được áp dụng nhiều ở huyện Phước Long, Hồng Dân, thị xã Giá Rai...

Theo UBND tỉnh Bạc Liêu, tình hình xuất khẩu hàng hóa của tỉnh có sự chuyển biến khá tích cực. Năm 2023, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh lần đầu tiên đạt 1 tỷ USD.

Ước đến cuối năm 2023, xuất khẩu 95.016 tấn thủy sản, đạt 100% kế hoạch, tăng 14,97% so cùng kỳ (trong đó, tôm đông đạt 91.854 tấn, đạt 100% kế hoạch, tăng 15,12% so cùng kỳ).

Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1 tỷ USD, đạt 100% kế hoạch, tăng 17,21% so cùng kỳ (trong đó tôm đông ước đạt 973,6 triệu USD, đạt 100% kế hoạch, tăng 17,26% so cùng kỳ).

Theo ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu có ba mặt hàng xuất khẩu chính đó là tôm, gạo và muối.

Trong đó, mặt hàng xuất khẩu chủ lực là tôm, chiếm trên 95% kim ngạch xuất khẩu của tỉnh. Mục tiêu của tỉnh phấn đấu đến năm 2025 xuất khẩu tôm đạt 1,3 tỷ USD và đến năm 2030 đạt 1,7 tỷ USD.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.