Showbiz

NSND Xuân Bắc: Danh hiệu có sức nặng đè lên vai các nghệ sĩ để họ tiếp tục cố gắng

06/03/2024, 12:43

Tại Lễ trao tặng NSND, NSƯT lần thứ 10 diễn ra vào sáng 6/3, các nghệ sĩ Thanh Lam, Xuân Bắc, Thanh Vân đã không giấu nổi cảm xúc khi được phong tặng danh hiệu.

Sáng nay (6/3), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân (NSND), Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) lần thứ 10 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Sự kiện được tổ chức nhằm tôn vinh các nghệ sĩ có tài năng nghệ thuật xuất sắc, có nhiều cống hiến trong sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa nghệ thuật của dân tộc, qua đó thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với các văn nghệ sĩ. Báo giao thông đã có cuộc trao đổi với các nghệ sĩ trong buổi lễ.

NSND Xuân Bắc: “Khi đạt danh hiệu xong, các nghệ sĩ bắt đầu hành trình mới”

Trước câu hỏi của PV Báo Giao thông về cảm xúc khi nhận danh hiệu NSND lần này, nghệ sĩ Xuân Bắc chia sẻ: Khi đạt danh hiệu xong, chúng ta mới bắt đầu hành trình mới, hành trình của một nghệ sĩ có danh hiệu. Theo Xuân Bắc, anh luôn cố gắng phấn đấu xứng đáng với danh hiệu đó không phải hôm nay, ngày mai mà cả sau này.

NSND Xuân Bắc: Danh hiệu có sức nặng đè lên vai các nghệ sĩ để họ tiếp tục cố gắng- Ảnh 1.

NSND Xuân Bắc nhận danh hiệu do Chủ tịch nước trao tặng.

“Danh hiệu được trao qua quá trình lao động sáng tạo không ngừng nghỉ, được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận. Nhưng tiếp danh hiệu đó, nghệ sĩ đó phải làm gì để tiếp tục cống hiến cho khán giả. Danh hiệu NSƯT, NSND có sức nặng đè lên vai các nghệ sĩ để họ tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa để xứng đáng với danh hiệu mà Đảng và Nhà nước trao tặng”, NSND Xuân Bắc cho hay.

Quyền Giám đốc Nhà hát Chèo Việt Nam, NSND Lê Tuấn Cường: "Thế hệ trẻ phải yêu nghệ thuật dân tộc"

Chia sẻ cảm xúc tại buổi lễ, NSND Lê Tuấn Cường cho biết, ngoài chức năng giải trí, các vở chèo còn mang tính giáo dục đạo đức, rèn con người những điều hay ý đẹp để trở thành người tử tế.

NSND Lê Tuấn Cường mong muốn thế hệ trẻ phải yêu nghệ thuật dân tộc, yêu nghệ thuật truyền thống và phải “máu lửa” hơn.

“Bản thân tôi luôn không ngừng học hỏi và trau dồi kiến thức. Muốn giữ được nghệ thuật dân tộc phải có những tác phẩm hay, phải có những vở diễn tương tác trực tiếp với khán giả. Do vậy, những nhà hoạt động nghệ thuật bắt buộc phải tư duy, làm mới cách diễn mình để trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân Việt Nam. Tại buổi Lễ hôm nay không có điều gì phải nuối tiếc, các nghệ sĩ đều xứng đáng với những cống hiến mình bỏ ra kể cả về chất và lượng", NSND Tuấn Cường nhấn mạnh.

NSND Xuân Bắc: Danh hiệu có sức nặng đè lên vai các nghệ sĩ để họ tiếp tục cố gắng- Ảnh 2.

Tiến sĩ, NSND Tuấn Cường.

NSƯT Ốc Thanh Vân: "Đạt danh hiệu NSƯT là phước phần của mình"

Chia sẻ với Báo Giao thông, Ốc Thanh Vân cho biết mình cảm thấy vinh hạnh, tự hào khi được phong tặng danh hiệu NSƯT.

"Đã rất nhiều lần tôi mặc áo dài và bước chân vào Nhà hát Lớn, thế nhưng hôm nay, trong tôi dấy lên một cảm xúc đặc biệt - mà có lẽ cả cuộc đời tôi không thể nào quên được. Điều đặc biệt là tôi vừa đáp chuyến bay từ Úc về với một tâm thế khác lạ, không có bất cứ hành lý gì bên cạnh. Dịp này còn đặc biệt hơn khi còn vài ngày nữa là tới ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3”, Ốc Thanh Vân tâm sự.

Theo nghệ sĩ Ốc Thanh Vân cho biết: "Đứng tại đây, tôi nhớ lại chặng đường 20 năm làm nghề đã đi qua như một chớp mắt. Đó là một giai đoạn khá dài của cuộc đời, là thanh xuân mà mình đã nỗ lực, cống hiến, đã hết mình trong từng vai diễn. Để rồi, tới hôm nay, tôi được cầm trên tay tấm thư mời tới sự kiện này, như một minh chứng rằng tôi đã đúng khi kiên định với con đường mình chọn, không dao động, không chùn bước.

NSND Xuân Bắc: Danh hiệu có sức nặng đè lên vai các nghệ sĩ để họ tiếp tục cố gắng- Ảnh 3.

Ốc Thanh Vân vinh dự được trao danh hiệu NSƯT.

Tôi cũng muốn nói với những bạn trẻ rằng, nếu bạn có một mục tiêu, hãy cứ theo đuổi tới tận cùng. Đến một ngày, bạn sẽ nhận được những thành quả cho nỗ lực đó. Đương nhiên, nói vậy cũng không phải là tôi đã tự hài lòng với bản thân mình. Tôi tự biết giữa không gian này, tôi vô cùng nhỏ bé, xung quanh tôi đều là những người tài giỏi".

Nói về cảm xúc của mình trong buổi Lễ, Ốc Thanh Vân dành sự biết ơn tới NSND Hồng Vân, người với chị đóng vai trò như một người bạn lớn, hơn cả một bầu show.

"Chị luôn hiểu và ủng hộ tôi trong mọi quyết định, bất kỳ lúc nào tôi muốn, chị đều xếp lịch để cho tôi diễn. Tôi luôn nghĩ đó là phước phần của mình, không dễ dàng gì có được. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tới những người đồng nghiệp đã cùng làm việc trong các dự án kịch, dự án phim. Sự xuất hiện của họ rất ý nghĩa với tôi, danh hiệu này cũng như sự ghi nhận của công chúng không thể một mình tôi mà có được", Ốc Thanh Vân xúc động.

Ốc Thanh Vân cho biết thêm, trong khoảng thời gian tới, cô sẽ không thể hoạt động nghệ thuật mạnh mẽ như khi còn trẻ, bởi những bận rộn trong công việc chăm sóc gia đình, con cái.

"Thế nhưng, tôi luôn tự nhắc nhở mình rằng không phải nhận danh hiệu mình là xong, là dừng lại. Tôi sẽ làm theo một cách khác, có thể ít ỏi hơn, chọn lọc hơn, nhưng luôn hết mình khi xuất hiện. Ở dự án nào, tôi cũng không muốn ai thất vọng về mình, chính bản thân mình cũng không thất vọng về mình", chị chia sẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.