Điện ảnh

NSƯT Hồng Đức của phim "Cảnh sát hình sự" qua đời ở tuổi 84

26/04/2023, 22:15
image

NSƯT Hồng Đức của phim "Người chiến sĩ trẻ", "Cảnh sát hình sự" đã qua đời vào ngày 22/4 tại TP.HCM, sau thời gian lâm bệnh nặng do tuổi cao.

Ngày 26/4, gia đình NSƯT Hồng Đức báo tin, nghệ sĩ gạo cội đã qua đời vào lúc 22h15 ngày 22/4 tại TP.HCM, sau thời gian lâm bệnh nặng do tuổi cao. Ông hưởng thọ 84 tuổi.

img

NSƯT Hồng Đức (Ảnh do gia đình cung cấp)

Gia đình con gái cả và con trai út đang từ Canada về TP.HCM lo liệu tang lễ cho nghệ sĩ gạo cội. Linh cữu của ông được quàn tại chùa Vĩnh Nghiêm (quận 3).

Lễ nhập quan diễn ra sáng 3/5, sau đó linh cữu nam nghệ sĩ được đưa đi an táng tại nghĩa trang Phúc An Viên (TP Thủ Đức).

Được biết, những năm cuối đời, vợ chồng NSƯT Hồng Đức chuyển vào TP.HCM sống cùng con gái thứ 2.

NSƯT Hồng Đức tên thật là Nguyễn Văn Đức, sinh năm 1940 tại huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Ông lớn lên tại TP Hải Phòng và trở thành kiến trúc sư, công tác tại Hải Phòng.

Từ năm 1963 - 1969, ông trở thành diễn viên điện ảnh của Xưởng Phim truyện Việt Nam, nay là Công ty TNHH MTV Hãng phim truyện Việt Nam.

Năm 1964, NSƯT Hồng Đức đóng vai chính, anh hùng đánh xe tăng Cù Chính Lan trong bộ phim "Người chiến sĩ trẻ".

Ông gây ấn tượng bởi lối diễn có chiều sâu mang đến hình ảnh đẹp đẽ của anh Bộ đội Cụ Hồ. Vai diễn còn giúp ông nhận giải thưởng Bông sen Vàng tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ nhất - năm 1970 và Bằng khen của Hội Điện ảnh Liên Xô tại Liên hoan phim quốc tế Moscow năm 1965.

Thời gian sau đó, nam nghệ sĩ còn tham gia nhiều phim như: "Lá cờ chuẩn", "Một chuyến xe", "Bình minh xôn xao", "Khúc ca bình minh"...

img

Tạo hình của NSƯT Hồng Đức trong loạt phim "Cảnh sát hình sự"

Năm 2002, ông là diễn viên đóng vai Tiên "chỉ" - người được nhào nặn từ hình tượng Năm Cam ngoài đời, trong phim truyền hình "Cổ cồn trắng" thuộc loạt phim "Cảnh sát hình sự".

Nhân vật mưu mô, tàn bạo và rất ăn chơi này khiến khán giả ấn tượng sâu đậm. Đến nỗi, nghệ sĩ Hồng Đức từng thừa nhận vai diễn tên là Tiên "chỉ" nhưng khi gặp ông ngoài đời, khán giả đều gọi ông là "Năm Cam".

Ngoài điện ảnh, NSƯT Hồng Đức còn là một nghệ sĩ kỳ cựu của Nhà hát Kịch nói Trung ương (nay là Nhà hát Kịch Việt Nam).

Ông xuất hiện trong nhiều vở kịch như: "Đại đội trưởng của tôi", "Chiếc vuốt cọp", "Tiếng hát cuộc đời", "Đi ngược dòng đời"...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.