Nữ công nhân bị máy kéo sợi cuốn lóc toàn bộ da đầu

Bệnh nhân là chị P.T.K.O (28 tuổi, Tây Ninh) bị lóc toàn bộ da đầu do tai nạn lao động đã được các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM phẫu thuật ghép lại thành công.

20/02/2024, 19:14

Chiều 20/2, bác sĩ Ngô Đức Hiệp, Trưởng khoa Bỏng tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết, sau một tháng điều trị, tình trạng bệnh nhân đã tốt, tóc mọc lại.

Trước đó, ngày 17/1, bệnh nhân K.O nhập viện trong tình trạng bị lóc toàn bộ da đầu, đứt 1 phần vành tai bên trái và lộ xương sọ.

Tại khoa cấp cứu, bệnh nhân được làm sạch da đầu, xử lý tóc, làm sạch dị vật mảnh da rời kéo dài trong 3 tiếng đồng hồ rồi mới phẫu thuật nối da vào đầu. Ca phẫu thuật kéo dài 4 tiếng rưỡi. Sau mổ một tuần, vạt da tốt, tai cũng được bảo tồn tối đa.

Nữ công nhân bị máy kéo sợi cuốn lóc toàn bộ da đầu- Ảnh 1.
Nữ công nhân bị máy kéo sợi cuốn lóc toàn bộ da đầu- Ảnh 2.

Tiến sĩ - bác sĩ Ngô Đức Hiệp, Trưởng khoa Bỏng tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy, kiểm tra các vết mổ của bệnh nhân sau gần một tháng phẫu thuật.

Theo bác sĩ Hiệp, đây là tổn thương rất nặng và rất khó xử lý. Trước đây có nhiều trường hợp tai nạn lao động bị lóc da đầu được điều trị tại khoa, nhưng trường hợp này là lần đầu tiên bị lóc da hoàn toàn và đã được điều trị thành công, đến nay tóc đã mọc lại bình thường.

Việc mạch máu dập nát gần như toàn bộ khiến quá trình bảo tồn và ghép nối gặp nhiều khó khăn, nhất là trước khi vi phẫu, ê-kíp y bác sĩ mất nhiều thời gian để xử lý mảng da dầu rời bị lóc ra.

Nữ công nhân bị máy kéo sợi cuốn lóc toàn bộ da đầu- Ảnh 3.

Sau mổ, sức khỏe bệnh nhân ổn định, vạt da tưới máu tốt, vành tai đứt rời sống tốt, tái khám vết thương lành tốt, tóc mọc lại.

Trường hợp này phẫu thuật thành công nhờ mảnh da được sơ cứu, bảo quản từ tuyến dưới đúng cách. Nếu để qua 6 giờ đầu, cơ hội sống của mảnh da sau ghép không còn nhiều, tỷ lệ hoại tử tăng dần, mất máu nuôi dần dần.

Nữ công nhân bị máy kéo sợi cuốn lóc toàn bộ da đầu- Ảnh 4.

Bác sĩ Hiệp xem lại ảnh chụp chiếu sọ não của bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

"Mỗi năm, bệnh viện tiếp nhận từ 8-10 ca lóc da đầu, chủ yếu do tai nạn lao động. Đa số bệnh nhân từ các tỉnh xa, sơ cứu không đúng cách, đến bệnh viện trễ, không phẫu thuật nối được… Do đó, cần phải cẩn trọng, tránh bị tai nạn lao động đáng tiếc", bác sĩ Hiệp chia sẻ thêm.

Trước đó, nữ công nhân gặp nạn khi đang làm việc với máy kéo sợi trong nhà máy tại Tây Ninh vào sáng 18/1. Khi chị K.O cúi người về phía trước để làm việc thì bị lực hút của máy kéo sợi hút tóc, do không đội mũ bảo hộ, chị đã bị lóc toàn bộ da đầu, đứt một phần vành tai bên trái.

Ngay sau đó, nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Gò Dầu (Tây Ninh) sơ cứu, tiếp đó chuyển đến Bệnh viện Xuyên Á Tây Ninh và chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy lúc 10h.

Trong lúc nữ công nhân được đưa đi cấp cứu, các đồng nghiệp tại công ty đã tìm thấy mảng da đầu bị lóc cho vào túi nilon chứa trong thùng đá và chuyển đến bệnh viện sau đó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.