Điều tra

“Nữ quái” gây mê từ Hàn Quốc về đầu thú

11/03/2015, 07:12

Trước khi đầu thú, Nhân Hậu đã chiếm đoạt số tài sản lên đến hàng trăm triệu đồng.

nu quai gay me cuop tai san Can Tho
Huỳnh Thị Nhân Hậu tại cơ quan điều tra

Ngày 10/3, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP Cần Thơ cho biết, đã lập hồ sơ thụ lý điều tra đối với Huỳnh Thị Nhân Hậu (32 tuổi, trú xã Hòa Hưng, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang) về hành vi “cướp tài sản”. 

Khoảng năm 2006, Hậu gia nhập băng nhóm chuyên gây mê cướp tài sản xảy ra tại các tỉnh, thành ĐBSCL và TP HCM do Nghiêm Xuân Thảo Ly (47 tuổi, trú tỉnh Hậu Giang, hiện đang chấp hành án phạt tù) cầm đầu.

Hậu và Ly cùng đồng bọn đã thực hiện nhiều vụ cướp, chiếm đoạt số tài sản hàng trăm triệu đồng. Đến năm 2008, Hậu làm thủ tục lấy chồng Hàn Quốc và sang định cư tại đây. Khi băng nhóm của Ly bị triệt phá, cảnh sát xác định băng nhóm này đã gây ra 16 vụ cướp tài sản, trị giá khoảng 250 triệu đồng.

Ngày 10/1/2009, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định truy nã Hậu. Được sự vận động, sau khi từ Hàn Quốc về Cần Thơ, ngày 9/3, Hậu đã ra đầu thú. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.