Đời sống

Nước lũ bủa vây, hàng trăm hộ dân vùng trũng Quảng Ngãi bị cô lập

16/10/2023, 18:56

Mưa lớn liên tục trong hai ngày 15 và 16/10 khiến mực nước các sông dâng cao, vùng trũng thấp Quảng Ngãi bị ngập nặng, xảy ra sạt lở bờ sông khiến hàng nghìn người dân miền núi phập phồng lo núi lở.

Giao thông bị chia cắt, cô lập

Mưa lớn khiến nước từ các khu vực núi cao đổ về cộng với lượng nước tại chỗ không thoát kịp đã khiến nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ngập sâu, nước dâng cao gây chia cắt, cô lập.

Nước lũ bao vây, giao thông chia cắt, hàng trăm hộ dân bị cô lập - Ảnh 1.

Nước lũ dâng cao chia cắt giao thông nên chính quyền huyện Bình Sơn dựng các biển cảnh báo và cử người túc trực ngăn người dân qua lại để đảm bảo an toàn.

Tại xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn, tuyến giao thông độc đạo nối QL1 với thôn Xuân Yên Tây từ chiều 16/10 nhiều vị trí đã ngập sâu khoảng 0,5-0,8m khiến giao thông, đi lại của người dân nơi đây vô cùng khó khăn.

Nhiều người cho biết, do nước dâng cao, khu vực bị ngập nằm trong vùng trũng thấp trong khi nơi đây chỉ có một trục đường nối thôn với bên ngoài nên nhiều người dân đang tạm trú ngụ qua đêm ở nhà người thân hoặc thuê ghe về nhà.

Ông Hồ Văn Thái - Chủ tịch UBND xã Bình Hiệp cho biết, thôn Xuân Yên Tây hiện có 130 hộ dân bị cô lập. Địa phương đã cử lực lượng đến khu vực ngập sâu giăng dây cảnh báo và kiên quyết không cho người dân tự ý lưu thông qua đây để trở về nhà trong thời điểm nước lũ bao vây. Thực hiện di dời tại chỗ trong trường hợp ngập sâu.

Tại xã Bình Long, huyện Bình Sơn, mưa lớn cũng khiến nhiều khu vực bị ngập sâu, giao thông chia cắt. Nhiều người dân phải đi đường vòng để trở về nhà.

Nước lũ bao vây, giao thông chia cắt, hàng trăm hộ dân bị cô lập - Ảnh 2.

Nước lũ đổ về gây sạt lở bờ sông Trà Bồng đoạn qua xã Bình Dương, áp sát nhà dân.

Tại xã Bình Dương, lũ từ thượng nguồn đổ về nên sông Trà Bồng nước đổ về ầm ầm. Nhiều khu vực trong vùng xuất hiện tình trạng sạt lở. 

Người dân cùng chính quyền địa phương đang triển khai các giải pháp để hạn chế nạn sạt lở bờ sông cũng như lên kế hoạch di dời các trường hợp nằm trong vùng nguy hiểm.

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT & TKCN) huyện Bình Sơn, đến chiều 16/10, có nhiều khu vực trên địa bàn huyện thuộc các xã: Bình Nguyên, Bình Hòa, Bình Chương, Bình Hiệp… bị ngập, phải chốt chặn, rào chắn, cắm biển báo nguy hiểm không cho người và phương tiện qua lại. 

Nước lũ bao vây, giao thông chia cắt, hàng trăm hộ dân bị cô lập - Ảnh 3.

Nước lũ từ thượng nguồn đỏ quạch đổ về hạ lưu sông Trà Bồng.

Theo phương án PCTT-TKCN khi cấp độ thiên tai cấp 4, cấp 5, huyện dự kiến di dời trên 10.000 dân. Phần lớn tập trung di dời dân đến các điểm an toàn, di dời tại chỗ, xen ghép.

Lên kế hoạch dời hàng nghìn người dân

Theo ông Nhâm Xuân Sỹ - Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Quảng Ngãi, lượng mưa đo được từ đêm 15 và ngày 16/10 tại nhiều địa phương rất lớn, nguy cơ ngập lụt cục bộ, lũ quét có thể xảy ra. 

Cụ thể như xã Bình Tân 457mm, Bình Khương 322mm, Bình Mỹ 300mm, Bình Trị 310mm, Nghĩa Trung 378mm, TP Quảng Ngãi 335mm, Trà Phú 253mm, Trà Thanh 308mm...

Ông Sỹ cho biết, dự báo mưa lớn vẫn còn tiếp tục kéo dài đến ngày 17/10 nên các cơ quan, đơn vị và người dân ở các vùng có mưa lớn, vùng hạ lưu các con sông, suối cần chuẩn bị tốt phương án di dời, kê cao đồ đạc để tránh bị nước lũ tràn vào đột ngột làm hư hỏng tài sản.

Nước lũ bao vây, giao thông chia cắt, hàng trăm hộ dân bị cô lập - Ảnh 4.

Nông dân một số vùng trũng thấp tranh thủ thu hoạch sắn để tránh ngập úng.

Hiện tại, mưa lớn trong nhiều ngày qua tại các huyện miền núi Quảng Ngãi như: Sơn Tây, Trà Bồng, Sơn Hà, Minh Long… dẫn đến độ ẩm trong đất bão hòa, đất ngậm nước và giãn nở, trong khi các vị trí được cảnh báo có nguy cơ sạt lở lớn đa phần là đất trồng keo, rừng nghèo mất chân nên nguy cơ sạt lở núi, lũ quét có thể xảy ra.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, chính quyền huyện miền núi Sơn Hà đã tổ chức di dời các hộ dân sống dưới chân núi Van Cà Vãi (thị trấn Di Lăng) đến nơi ở tạm nhằm đảm bảo an toàn tính mạng vì hiện tại đây nguy cơ sạt lở lớn.

Lãnh đạo địa phương cho biết, không riêng gì nhóm hộ dân trên mà UBND huyện đã chỉ đạo các xã có hộ dân nằm trong vùng nguy cơ sạt lở núi cao đều lên kế hoạch di dời, ứng cứu khi có sự cố xảy ra. Chuẩn bị đầy đủ thuốc men, nhu yếu phẩm đồng thời, lực lượng cứu nạn cứu hộ phải luôn trong tư thế "4 sẵn sàng" để không xảy ra sự cố đáng tiếc nào.

Theo Sở NN&PTNT Quảng Ngãi, trên địa bàn 5 huyện miền núi của tỉnh hiện có gần 1.850 hộ/7.350 khẩu sinh sống ở khu vực có nguy cơ sạt lở núi, bờ sông, bờ suối và lũ ống, lũ quét. Trong đó, nguy hiểm nhất là hàng nghìn trường hợp sống dưới chân các ngọn núi có nguy cơ sạt lở.

Nước lũ bao vây, giao thông chia cắt, hàng trăm hộ dân bị cô lập - Ảnh 5.

UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các địa phương phải cắm biển cảnh báo, tuyệt đối không để người dân qua lại các khu vực đập tràn, cầu thấp, sông suối bị nước lũ ngập sâu gây chia cắt giao thông.

Trước diễn biến phức tạp của mưa, lũ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền chỉ đạo Ban chỉ huy PCTT&TKCN cấp huyện khẩn trương tổ chức kiểm tra và nắm chắc các điểm có nguy cơ ngập lụt, sạt lở để sẵn sàng hỗ trợ người dân di dời, sơ tán đến nơi an toàn.

"Đối với các ngầm, tràn, đặc biệt là cầu tràn Thạch Nham, cầu sông Rin, xi phông sông Vệ và xi phông Bình Minh - Bình Chương, yêu cầu UBND các huyện Sơn Hà, Nghĩa Hành và Bình Sơn bố trí lực lượng chốt chặn, tuyệt đối không cho người và phương tiện qua lại khi nước ngập sâu, chảy xiết", ông Hiền yêu cầu.

Mưa như trút, đường phố Quảng Ngãi ngập sâu trong biển nướcMưa như trút, đường phố Quảng Ngãi ngập sâu trong biển nước

Đợt mưa nặng hạt kéo dài từ sáng đến chiều 16/10, khiến nhiều tuyến đường ở trung tâm TP Quảng Ngãi ngập sâu, các phương tiện đi lại gặp khó khăn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.