Thời sự Quốc tế

Ô tô lao như bay rồi va chạm, bùng cháy tại cửa khẩu Mỹ - Canada

23/11/2023, 08:43

Ngày 22/11, một chiếc ô tô di chuyển ở tốc độ cao rồi va chạm và bốc cháy trên cầu Rainbow nối bang New York (Mỹ) với tỉnh Ontario (Canada) ở khu vực thác Niagara khiến 2 người ngồi trên xe thiệt mạng và 4 cửa khẩu giữa 2 nước buộc phải đóng cửa.

Chiếc xe bùng cháy như quả cầu lửa 

Theo hãng tin Reuters, Cơ quan Bảo vệ Biên giới và Hải quan Mỹ (CBP) đã đăng tải trên mạng xã hội X (Twitter) video do camera an ninh quay lại cho thấy chiếc ô tô di chuyển ở tốc độ cao rồi đâm vào một vật thể, lao lên không trung rồi rơi trở lại mặt đất và bốc cháy.

Chia sẻ với kênh truyền hình WGRZ-TV, ông Mike Guenther - nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết khi ông đang cùng vợ đi bộ gần cầu Rainbow, họ nhìn thấy chiếc xe di chuyển với tốc độ cao từ phía Mỹ rồi đâm vào hàng rào, lao lên trên không rồi phát nổ và bốc cháy.

“Lái xe điều khiển phương tiện lao như bay với vận tốc lên tới 150km/h. Sau đó, phương tiện bốc cháy như quả cầu lửa, khói lửa bốc cao tới 50-60m. Tôi chưa từng thấy hiện trường vụ tai nạn nào như vậy trước đây”, ông Guenther nói.

Ô tô lao như bay rồi va chạm, bốc cháy tại cửa khẩu Mỹ - Canada - Ảnh 1.

Một chiếc ô tô bốc cháy tại cửa khẩu Cầu Rainbow giữa Mỹ và Canada vào ngày 22/11 (Ảnh: Reuters).

Nhân chứng cho biết thêm chiếc ô tô gặp nạn là một chiếc sedan hạng sang và đã mất kiểm soát trước khi lao vào hàng rào.

Theo hãng tin Reuters, lái xe và một hành khách ngồi trong phương tiện đã thiệt mạng, một nhân viên CBP bị chấn thương nhẹ. Nam nhân viên đã được chuyển tới điều trị tại một bệnh viện gần đó và hiện đã xuất viện.

Giới chức Mỹ hiện chưa công bố danh tính hai người thiệt mạng trong vụ việc. Theo hãng tin CNN, lái xe là một người đàn ông 56 tuổi đang cùng vợ di chuyển tới một buổi trình diễn nhạc rock trên một chiếc Bentley hạng sang.

Theo hãng tin Reuters, vài giờ sau vụ tai nạn, giới chức bang New York và giới chức liên bang cho biết các nhà điều tra chưa phát hiện bằng chứng cho thấy đây là hành động khủng bố. Tuy nhiên, cơ quan điều tra vẫn chưa xác minh được vụ việc là do tai nạn hay có chủ đích.

Trao đổi với báo giới đêm 22/11, Thống đốc bang New York Kathy Hochul cho biết: “Vào thời điểm này, chưa có dấu hiệu cho thấy đây là vụ tấn công khủng bố”.

Tại một họp báo khác không lâu sau đó, các quan chức lực lượng hành pháp liên bang của Mỹ cũng đưa ra quan điểm tương tự.

Đóng cửa sân bay, 4 cửa khẩu

Theo Cục Hàng không liên bang Mỹ (FAA), sau khi vụ việc xảy ra, sân bay quốc tế Buffalo cách hiện trường vụ đâm xe khoảng 30km về phía nam đã đóng cửa, không phục vụ tất cả chuyến bay đi và chuyến bay đến từ quốc tế.

Cửa khẩu trên cầu Rainbow và toàn bộ ba cửa khẩu khác dọc sông Niagara giữa miền tây bang New York của Mỹ và miền nam tỉnh Ontario của Canada đã đóng cửa trong vài giờ.

Tới đêm 22/11, ba cửa khẩu nêu trên đã mở cửa trở lại nhưng cửa khẩu Rainbow vẫn đóng cửa trong khi cơ quan chức năng tiến hành điều tra tại hiện trường và đánh giá mức độ an toàn tại cơ sở này.

Theo Thống đốc bang New York, các cửa khẩu quốc tế tại bang này vẫn mở cửa nhưng được đặt trong trạng thái báo động cao.

Cơ quan Niagara-Frontier Transit Authority cũng tăng cường an ninh tại các sân bay và tuyến đường sắt do đơn vị này quản lý. Giới chức thành phố New York cho biết, công tác đảm bảo an ninh cũng được siết chặt tại nhiều địa điểm xung quanh thành phố.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.