An ninh hình sự

Ô tô mất lái tông người ngồi trên vỉa hè Hải Phòng: Tài xế là quân nhân

08/09/2023, 07:01

Liên quan vụ xe ô tô mất lái tông người ngồi trên vỉa hè bị thương ở Hải Phòng, sau khi xác định tài xế gây tai nạn là quân nhân, Cơ quan điều tra hình sự khu vực 1, Quân khu 3, Bộ Quốc phòng yêu cầu bàn giao hồ sơ để giải quyết.

Liên quan đến việc tài xế điều khiển xe ô tô mất lái đâm vào người ngồi trên vỉa hè rồi rời khỏi hiện trường, ngày 9/9, Công an quận Đồ Sơn đã có thông tin chính thức về vụ việc.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 18h5 ngày 4/9, tại khu 2, phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn (Hải Phòng).

Vụ ô tô đâm người ngồi tại vỉa hè Hải Phòng: Tài xế là quân nhân - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông do xe ô tô mất lái gây ra.

Cụ thể, trong quá trình tuần tra kiểm soát, Đội CSGT - trật tự Công an quận Đồ Sơn phát hiện vụ TNGT giữa xe ô tô con mang BKS 15A-313.00 do anh Bùi Tiến D (trung tá, công tác tại Quân khu 3, Bộ Quốc phòng) điều khiển đi trên đường Vạn Hương hướng từ Khu 3 về Khu I Đồ Sơn đã đâm vào bà Nguyễn Thị Ng (SN 1961, nơi thường trú: Đình Đoài, phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng).

Thời điểm này, bà Ng đang ngồi cùng chồng và con trai tại bàn ghế kê trên vỉa hè trước cửa nhà hàng C54 Hải Dương thuộc khu 2, phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn.

Tại hiện trường, bà Ng bị xe ô tô đâm gây nhiều thương tích, chân trái bị đứt lìa. Sau khi xảy ra vụ việc, tài xế xe ô tô đã rời khỏi hiện trường. Lúc này, lực lượng chức năng cùng người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện.

Qua xác minh ban đầu, xác định anh Bùi Tiến D là người điều khiển xe ô tô đang cấp cứu tại Viện Y học Hải quân. Công an quận đã phối hợp với Viện Y học Hải quân làm việc với anh Bùi Tiến D để tiến hành kiểm tra nồng độ cồn qua hơi thở và chất ma túy nhưng tài xế này không hợp tác.

Sau đó, Công an quận Đồ Sơn đã lập biên bản làm việc về việc anh D không cho kiểm tra nồng độ cồn và chất ma túy. Thời điểm này, có sự chứng kiến của kíp trực cấp cứu Bệnh viện Y học Hải quân và trung tá Hoàng Thành Công, Thủ trưởng Cơ quan Điều tra hình sự Khu vực I, Quân khu 3, Bộ Quốc phòng.

Quá trình làm việc có quay video việc anh D không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn. Hiện anh Bùi Tiến D đang nằm điều trị tại Viện Y học Hải quân.

Vụ ô tô đâm người ngồi tại vỉa hè Hải Phòng: Tài xế là quân nhân - Ảnh 2.

Hiện trường vụ xe ô tô đâm lện vỉa hè khiến một người bị thương.

Ngày 5/9, Công an quận Đồ Sơn đã có Công văn số 20/CV-CAĐS đề nghị Viện Y học Hải quân tiến hành lấy mẫu máu của anh Bùi Tiến D để xét nghiệm nồng độ cồn và chất ma túy.

Cùng ngày, Viện Y học Hải quân có Công văn số 59/VYH-KHTH trả lời Công an quận Đồ Sơn về việc Viện Y học Hải quân không xét nghiệm máu và không xét nghiệm ma túy cho bệnh nhân, do các xét nghiệm không thuộc các chỉ định trong trường hợp cấp cứu bệnh nhân.

Công an quận Đồ Sơn cũng đã phối hợp với bệnh viện và gia đình thường xuyên kiểm tra và theo dõi tình trạng sức khỏe của nạn nhân Nguyễn Thị Ng. Kết quả, nạn nhân Nguyễn Thị Ng đã được mổ cấp cứu, hiện đang được theo dõi tại Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.

Được biết, đến nay, Cơ quan điều tra hình sự Khu vực I, Quân khu 3, Bộ Quốc phòng có Công văn số 99/ĐTHS đề nghị Công an quận Đồ Sơn bàn giao hồ sơ vụ việc trên để thụ lý giải quyết theo thẩm quyền.

Đến ngày 6/9, Công an quận Đồ Sơn báo cáo, đề xuất Đại tá Lê Nguyên Trường, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hải Phòng để Công an quận Đồ Sơn bàn giao toàn bộ hồ sơ vụ việc trên cho Cơ quan điều tra hình sự Khu vực I, Quân khu 3, Bộ Quốc phòng thụ lý, điều tra giải quyết theo quy định của pháp luật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.