Pháp đình

Ông chủ Tân Hoàng Minh bị đề nghị đến 10 năm tù

21/03/2024, 15:56

Các bị hại của Tân Hoàng Minh yêu cầu được nhận lại số tiền gốc theo hợp đồng mua bán trái phiếu, đây là tiền mà các bị cáo đã lừa đảo chiếm đoạt nên có căn cứ chấp nhận.

Ông Đỗ Anh Dũng bị đề nghị đến 10 năm tù

Chiều 21/3, đại diện Viện Kiểm sát (VKS) nhân dân TP Hà Nội công bố nội dung luận tội và hướng giải quyết vụ án liên quan ông Đỗ Anh Dũng (SN 1961, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh) và 14 đồng phạm bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt 8.600 tỷ.

Theo đó, VKS đề nghị tòa sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Đỗ Anh Dũng mức án từ 9-10 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cùng tội này, Đỗ Hoàng Việt (con trai ông Dũng) bị đề nghị 5-6 năm tù.

Hai Phó giám đốc Trung tâm Tài chính kế toán Tân Hoàng Minh gồm Phùng Thế Tính và Hoàng Quyết Chiến cùng bị đề nghị 4-5 năm tù.

11 bị cáo còn lại đều bị xác định là đồng phạm của ông Đỗ Anh Dũng. Họ bị đề nghị các mức án từ 24-42 tháng tù.

Ông chủ Tân Hoàng Minh bị đề nghị đến 10 năm tù- Ảnh 1.

Nhóm kiểm sát viên tham gia phiên tòa.

Đối với phần dân sự, đại diện VKS xác định 15 bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường tổng số tiền mà họ đã lừa đảo chiếm đoạt của các bị hại. 

Với khoản tiền hơn 8.640 tỷ đồng đã được cơ quan tố tụng thu hồi từ việc ông Dũng và đồng phạm khắc phục, VKS đề nghị xử lý bồi thường cho các bị hại của vụ án.

Cũng theo cơ quan công tố, các bị hại của Tân Hoàng Minh yêu cầu được nhận lại số tiền gốc theo hợp đồng mua bán trái phiếu, đây là tiền mà các bị cáo đã lừa đảo chiếm đoạt nên có căn cứ chấp nhận đề nghị của bị hại.

Còn với yêu cầu của bị hại về khoản tiền lãi, VKS thấy Tân Hoàng Minh phát hành 9 gói trái phiếu để bán ra cho nhà đầu tư là trái quy định. Do đó, 9 gói trái phiếu phải bị hủy theo quy định của pháp luật.

"Do vậy, hợp đồng mua bán trái phiếu của các bị hại đối với Tân Hoàng Minh là vô hiệu, cần giải quyết theo quy định của pháp luật đối với giao dịch vô hiệu", kiểm sát viên nêu quan điểm.

Phát hành 9 gói trái phiếu sai luật

Trong vụ án này, VKS xác định ông Đỗ Anh Dũng là người đứng đầu Tập đoàn Tân Hoàng Minh, là người điều hành và chỉ đạo cao nhất các hoạt động kinh tế tại doanh nghiệp này.

Với vai trò chỉ đạo xuyên suốt đó, ông Đỗ Anh Dũng giữ vai trò chính khi chỉ đạo toàn bộ hoạt động phát hành 9 gói trái phiếu để huy động tiền trái pháp luật. 

Thông qua sự tham mưu đề xuất của Đỗ Hoàng Việt, ông Dũng có được sự giúp sức tích cực của người con trai để chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn. Đó là lý do VKS đề nghị tuyên phạt ông Dũng mức án cao nhất trong 15 bị cáo.

Ông chủ Tân Hoàng Minh bị đề nghị đến 10 năm tù- Ảnh 2.

Trong 15 bị cáo, ông Dũng bị VKS đề nghị mức án cao nhất.

Tại phần xét hỏi trước đó, ông chủ của Tân Hoàng Minh khai năm 2021, tập đoàn có nhu cầu thêm vốn nên ông trao đổi với con trai là Đỗ Hoàng Việt để tìm nguồn tài trợ vốn. Việt đề xuất phát hành trái phiếu nên ông Dũng đồng ý đề ra chủ trương rồi giao cho con trai thực hiện.

Bị cáo thừa nhận ngay từ khi ra chủ trương phát hành trái phiếu, trong thâm tâm ông ta chưa bao giờ nghĩ đó là chiếm đoạt tài sản, mà chỉ nhằm huy động vốn lấy tiền kinh doanh đầu tư, thanh toán hợp đồng.

Ông Dũng cũng cho rằng, ở giai đoạn đó, bị cáo nhận thức về hoạt động phát hành trái phiếu chưa được đầy đủ. Đến khi bị cơ quan điều tra tạm giữ rồi bắt tạm giam, bị cáo mới nhận thức được hành vi của mình. Từ đó, bị cáo tích cực và đề nghị được khắc phục hậu quả.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.