Thế giới

Ông Kim Jong-un chưa hồi đáp lời mời thăm Bắc Kinh

03/07/2015, 05:26

Trung Quốc đã gửi lời mời ông Kim Jong-un tới tham dự sự kiện kỷ niệm 70 năm kết thúc Thế chiến II.

1
 Ông Kim Jong-un chưa hồi đáp lời mời tới Bắc Kinh

Trang Wall Street Journal ngày 1/7 đưa tin, Trung Quốc mời nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tới tham dự các sự kiện ở Bắc Kinh vào tháng 9 tới nhân dịp kỷ niệm 70 năm kết thúc Thế chiến II. Tuy nhiên, ông Kim vẫn chưa hồi đáp lời mời này và không rõ hai bên có tổ chức hội đàm giữa nhà lãnh đạo Kim với Chủ tịch Tập Cận Bình nếu ông sang Bắc Kinh hay không. Bởi vì, dù quan hệ Trung - Triều đang gặp một số thử thách nhưng Bắc Kinh vẫn ưu tiên đối thoại với Bình Nhưỡng.

Được biết ông Kim chưa gặp bất cứ nguyên thủ quốc gia hay có chuyến công du ra nước ngoài nào kể từ khi lên nắm quyền vào cuối năm 2011. Hồi tháng 5/2015, nhà lãnh đạo trẻ này từng nhận lời tham dự sự kiện tương tự tại Nga nhưng sau đó hủy kế hoạch.

Trước đây, cha của Kim Jong-un, cố lãnh đạo Kim Jong-il thường xuyên có các chuyến viếng thăm đến Trung Quốc cho đến trước khi ông qua đời vào năm 2011. Kể từ đó, các trao đổi ngoại giao giữa Bình Nhưỡng với Bắc Kinh cũng giảm đáng kể. Quan hệ song phương càng trở nên căng thẳng hơn khi Kim Jong-un ra lệnh hành quyết Jang Song-thaek, người được cho là khá thân thiết với Bắc Kinh.

Nên nếu lãnh đạo Triều Tiên tới thăm Bắc Kinh thì chúng ta sẽ thấy được rằng quan hệ hai nước vẫn trong tình trạng ổn định.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.