Pháp đình

Hai cựu bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, Chu Ngọc Anh bị đề nghị bao nhiêu năm tù?

08/01/2024, 11:40

VKS đánh giá các bị cáo là cựu lãnh đạo ở một số bộ, ngành, địa phương đã lợi dụng tình hình dịch bệnh bùng phát, thông đồng với Công ty Việt Á để hưởng lợi.

Sau ba ngày xét hỏi, sáng 8/1, đại diện Viện Kiểm sát (VKS) nhân dân TP Hà Nội công bố bản luận tội và đề nghị mức án sơ thẩm đối với 38 bị cáo trong đại án Việt Á.

VKS đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt Phan Quốc Việt (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á) mức án 15-16 năm tù cho mỗi tội danh gồm Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng Đưa hối lộ. Tổng cộng VKS đề nghị Phan Quốc Việt 30 năm tù.

Cùng phạm hai tội này, VKS đề nghị phạt Phó tổng giám đốc Việt Á Vũ Đình Hiệp tổng cộng 16-18 năm tù.

Với nhóm bị cáo hầu tòa về tội Nhận hối lộ, cơ quan công tố đề nghị tuyên phạt cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long 19-20 năm tù; Nguyễn Huỳnh (cựu cán bộ Bộ Y tế) 9-10 năm tù; Trịnh Thanh Hùng (cựu Vụ phó thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ) 14-15 năm tù.

Hai cựu bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, Chu Ngọc Anh bị đề nghị bao nhiêu năm tù?- Ảnh 1.

Hai cựu bộ trưởng Nguyễn Thanh Long (trái) và Chu Ngọc Anh.

Hai cựu vụ trưởng thuộc Bộ Y tế gồm Nguyễn Minh Tuấn bị đề nghị 8-9 năm tù; Nguyễn Nam Liên 8-9 năm tù. Phạm Duy Tuyến (cựu Giám đốc CDC Hải Dương) 13-14 năm tù.

Ở tội danh Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí, các ông Chu Ngọc Anh (cựu Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ, cựu Chủ tịch UBND Hà Nội) và cựu Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Phạm Công Tạc cùng bị đề nghị 3-4 năm tù.

Đối với tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, VKS đề nghị phạt cựu Bí thư Hải Dương Phạm Xuân Thăng 5-6 năm tù; cựu Giám đốc Sở Y tế Hải Dương Phạm Mạnh Cường 5-6 năm tù; Nguyễn Văn Trịnh (cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ) 7-8 năm tù.

Hai bị cáo phạm tội Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi gồm Nguyễn Bạch Thùy Linh (giám đốc Công ty SNB Holdings) bị đề nghị 30-36 tháng tù cho hưởng án treo; còn Nguyễn Thị Thanh Thủy (cựu chuyên viên Nhà xuất bản Giáo dục) 3-4 năm tù.

Còn với nhóm tội danh Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, VKS đề nghị tòa tuyên phạt cựu Giám đốc CDC Nghệ An Nguyễn Văn Định 30-36 tháng tù cho hưởng án treo; cựu Giám đốc CDC tỉnh Bắc Giang Lâm Văn Tuấn 6-7 năm tù; cựu Giám đốc CDC Bình Dương Nguyễn Thành Danh 10 tháng 4 ngày tù (bằng thời hạn tạm giam).

Những bị cáo còn lại, gồm các cựu nhân viên y tế một số địa phương, nhân viên Việt Á và các công ty liên quan, bị đề nghị từ 24 tháng tù cho hưởng án treo đến 5 năm tù.

Hai cựu bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, Chu Ngọc Anh bị đề nghị bao nhiêu năm tù?- Ảnh 2.

Đại diện VKS tham gia tố tụng phiên tòa.

Theo VKS, lợi dụng tình hình dịch bệnh bùng phát, các bị cáo là cựu lãnh đạo ở một số bộ, ngành, địa phương đã thông đồng với Công ty Việt Á để hưởng lợi.

Thông qua những hành vi trái quy định, các bị cáo đã biến kit test Covid-19 từ sản phẩm của đề tài thuộc sở hữu Nhà nước thành của Việt Á, qua đó thu lời bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Trong các bị cáo là cựu quan chức, cơ quan công tố cho rằng một số cá nhân đã tha hóa biến chất, xâm phạm tính đúng đắn của nhà nước, gây mất niềm tin trong nhân dân.

Đối với cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, VKS đánh giá những sai phạm của bị cáo trong vụ án này đã gây nhức nhối dư luận, kéo theo hàng loạt sai phạm của các bị cáo khác. Trong khi nhà nước đang phải gồng mình để bù đắp thiệt hại do dịch Covid-19 gây ra, ông Long lại gợi ý đề nghị Phan Quốc Việt chi số tiền đặc biệt lớn cho ông Long.

Còn với Phan Quốc Việt, cơ quan tố tụng xác định bị cáo này phải chịu thêm tình tiết tăng nặng là phạm tội có tổ chức, phạm tội hai lần trở lên.

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử, Tổng giám đốc Việt Á thành khẩn khai báo, đã nộp khắc phục một phần tiền và tự nguyện dùng các tài sản đang bị kê biên để tiếp tục khắc phục hậu quả.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.