Pháp đình

Ông Nguyễn Thanh Long lĩnh 18 năm tù, Chu Ngọc Anh 3 năm tù

12/01/2024, 16:26

Ông Chu Ngọc Anh (cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội, cựu Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ) và ông Phạm Công Tạc (cựu Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ) cùng bị phạt 3 năm tù.

Nhiều bị cáo lĩnh mức án thấp hơn khung truy tố

Chiều 12/1, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội tuyên án 2 cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, Chu Ngọc Anh và 36 bị cáo khác trong vụ Công ty Việt Á nâng giá kit test Covid-19, hưởng lợi bất chính hơn 1.200 tỷ đồng.

Tòa sơ thẩm tuyên ông Nguyễn Thanh Long 18 năm tù và phạt bổ sung 100 triệu về tội Nhận hối lộ. Cùng tội này, ông Trịnh Thanh Hùng (cựu vụ phó thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ) lĩnh 14 năm tù và phạt bổ sung 100 triệu đồng; Nguyễn Minh Tuấn (cựu vụ trưởng thuộc Bộ Y tế) 8 năm tù và phạt bổ sung 50 triệu đồng.

Hai cựu cán bộ khác của Bộ Y tế gồm Nguyễn Huỳnh (cựu phó phòng thuộc Cục Quản lý Dược) bị phạt 9 năm tù; Nguyễn Nam Liên (cựu vụ trưởng Kế hoạch Tài chính) 7 năm tù.

Ông Nguyễn Thanh Long lĩnh 18 năm tù, Chu Ngọc Anh 3 năm tù- Ảnh 1.

Ông Chu Ngọc Anh nhận 3 năm tù giam.

Với tội Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí, ông Chu Ngọc Anh (cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ) và ông Phạm Công Tạc (cựu Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ) cùng bị phạt 3 năm tù.

Nhóm bị cáo phạm tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ: Ông Phạm Xuân Thăng (cựu Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương) 5 năm tù; Phạm Mạnh Cường (cựu Giám đốc Sở Y tế tỉnh này) 4 năm tù. Ông Nguyễn Văn Trịnh (cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ) lĩnh 4 năm tù.

Trong khi đó, với hai tội danh gồm Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọngĐưa hối lộ, Tổng giám đốc Công ty Việt Á Phan Quốc Việt bị phạt 29 năm tù. Vũ Đình Hiệp (Phó tổng giám đốc Việt Á) nhận 15 năm tù.

Hai nhân viên Công ty Việt Á phạm tội Đưa hối lộ gồm: Phan Tôn Noel Thảo và Hồ Thị Thanh Thảo cùng bị tòa tuyên phạt 4 năm tù.

Còn hai bị cáo phạm tội Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi gồm: Nguyễn Bạch Thùy Linh (Giám đốc Công ty SNB Holdings) bị tuyên phạt 30 tháng (án treo) và Nguyễn Thị Thanh Thủy (cựu chuyên viên Nhà xuất bản Giáo dục) 30 tháng tù.

Nhóm bị cáo còn lại bị kết tội Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng gồm: Lâm Văn Tuấn (cựu Giám đốc CDC tỉnh Bắc Giang) 5 năm tù; Ngụy Thị Hậu (Phó phòng Tài chính kế toán, CDC Bắc Giang) 30 tháng tù.

Hai bị cáo Nguyễn Văn Định (cựu Giám đốc CDC tỉnh Nghệ An) và Nguyễn Thị Hồng Thắm (cựu Kế toán trưởng CDC tỉnh Nghệ An) cùng lĩnh 2 năm 12 ngày tù (bằng số ngày tạm giam). Còn ông Nguyễn Thành Danh (cựu Giám đốc CDC tỉnh Bình Dương) được miễn trách nhiệm hình sự.

Những bị cáo còn lại lĩnh các mức án từ 24 tháng án treo đến 5 năm tù giam.

Ông Nguyễn Thanh Long lĩnh 18 năm tù, Chu Ngọc Anh 3 năm tù- Ảnh 2.

Cựu Giám đốc CDC Bình Dương Nguyễn Thành Danh được miễn trách nhiệm hình sự.

Ông chủ Việt Á phải bồi thường hàng trăm tỷ đồng

Theo cơ quan tố tụng, vụ án xảy ra khi dịch Covid-19 bùng phát trên thế giới và trong nước. Trong lúc cả hệ thống chính trị và nhân dân gồng mình chống dịch thì các bị cáo lại có sai phạm ở mức độ nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận.

Trong đó, các bị cáo là lãnh đạo và cán bộ một số bộ, ngành, địa phương đã giúp Công ty Việt Á được phối hợp tham gia thực hiện đề tài nghiên cứu cấp quốc gia về test xét nghiệm Covid-19 do Bộ Khoa học và Công nghệ đại diện chủ sở hữu. 

Sau đó, bằng nhiều thủ đoạn, các bị cáo thực hiện chuỗi hành vi sai phạm, biến test xét nghiệm từ sản phẩm nghiên cứu của đề tài thuộc sở hữu của Nhà nước thành sản phẩm thuộc sở hữu của Công ty Việt Á. 

Cuối cùng, test được sản xuất, bán thương mại trái phép trên cả nước với giá đã được nâng khống, thu lời bất chính đặc biệt lớn.

Quá trình xét xử, toàn bộ bị cáo được tòa ghi nhận sự thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và tự nguyện hoặc tác động gia đình nộp lại số tiền hưởng lợi bất chính để khắc phục hậu quả.

Hội đồng xét xử ghi nhận Công ty Việt Á cùng Phan Quốc Việt và nhân viên đã có công đóng góp về máy móc, thiết bị góp phần đẩy lùi dịch bệnh. Còn các bị cáo Nguyễn Thanh Long, Phạm Mạnh Cường... có công lao trong công tác chống dịch.

Đối với Phan Quốc Việt, tòa sơ thẩm kết luận bị cáo chỉ đạo điều hành xuyên suốt các nhân viên Việt Á thực hiện hành vi. Qua đó, Việt Á hưởng lợi số tiền đặc biệt lớn. Sau khi xem xét, tòa buộc ông chủ Việt Á phải bồi thường hơn 402 tỷ đồng cho 19 cơ sở y tế liên quan.

Đối với khoản tiền hơn 150 tỷ đồng trong 52 sổ tiết kiệm của gia đình Phan Quốc Việt, hội đồng xét xử thấy đây là tiền do bán kit test Covid-19. Do đó, tòa tuyên tiếp tục kê biên khoản tiền này để đảm bảo thi hành án.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.