Quản lý

Ông Phạm Hoài Phương tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam

Ông Phạm Hoài Phương được Đại hội Công đoàn GTVT Việt Nam khóa XI tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch nhiệm kỳ 2023-2028.

Sáng nay (4/10), tại Hà Nội đã diễn ra phiên họp thứ ba Đại hội Công đoàn GTVT Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Ông Phạm Hoài Phương tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam - Ảnh 1.

Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam Phạm Hoài Phương.

Đoàn chủ tịch đã công bố kết quả hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Công đoàn GTVT Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2023-2028. Hội nghị đã bầu chủ tịch, hai phó chủ tịch (khuyết một phó chủ tịch), 9 ủy viên ban thường vụ (khuyết hai ủy viên), 8 ủy viên ủy ban kiểm tra (khuyết một ủy viên). Các chức danh khuyết sẽ được kiện toàn sau. 

Ông Phạm Hoài Phương sinh năm 1972, đã trải qua nhiều vị trí công tác; Trong đó gần 20 năm công tác trong tổ chức công đoàn. Năm 2018, tại Đại hội lần thứ X Công đoàn GTVT VN nhiệm kỳ 2018-2023, ông được đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Phó chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam.

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn GTVT Việt Nam tổ chức vào ngày 27/4/2022 tại Hà Nội, ông Phạm Hoài Phương, Phó chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam được hội nghị tín nhiệm bầu bổ sung chức danh Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam thay ông Đỗ Nga Việt, nguyên Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam nghỉ hưu.

Tại Đại hội Công đoàn GTVT Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028, ông Phạm Hoài Phương được đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam khóa XI.

Theo đó, ông Phạm Hoài Phương, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam khóa X được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam khóa XI. Ông Quách Xuân Vinh, Phó chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam khóa X và bà Âu Thị Định, Chánh Văn phòng Công đoàn GTVT Việt Nam được bầu giữ chức Phó chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam khóa XI. 

Đại hội đã bầu 7 đại biểu chính thức và hai đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII.

Đại hội đã thảo luận và thông qua báo cáo tham gia ý kiến vào dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam và dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam trình Đại hội XIII.

Đại hội cũng đã thông qua Nghị quyết Đại hội Công đoàn GTVT Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028. Theo đó, Đại hội thông qua Báo cáo tổng kết đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn GTVT Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023; Thống nhất mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028; Thông qua các chỉ tiêu cơ bản của nhiệm kỳ 2023-2028.

Cụ thể chỉ tiêu thực hiện trong nhiệm kỳ: Phát triển ít nhất 6.500 đoàn viên công đoàn; Trên 83% doanh nghiệp có tổ chức công đoàn ký kết thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật; Trên 80% số vụ việc của đoàn viên, tổ chức công đoàn có nhu cầu tư vấn, tranh tụng về quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng có đại diện công đoàn tham gia hoặc được công đoàn hỗ trợ.

img
img
img

Các đại biểu bỏ phiếu bầu đoàn đại biểu dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Phát biểu bế mạc đại hội, Chủ tịch Công đoàn GTVT Phạm Hoài Phương cho biết, với phương châm "Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển", Đại hội đã sáng suốt lựa chọn bầu BCH khóa XI với 32 ủy viên, đoàn đại biểu dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam với 7 đại biểu. Đây thực sự là những cán bộ công đoàn tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào CNVC và hoạt động công đoàn, đại diện cho các khối, các lĩnh vực, các vùng miền, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có uy tín và khả năng đoàn kết, tập hợp được đông đảo CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn thực hiện có hiệu quả nhất mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của nhiệm kỳ 2023-2028.

Ông Phạm Hoài Phương tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam - Ảnh 5.

Đại hội tặng hoa, chia tay các cán bộ công đoàn không tái cử Ban chấp hành, Ủy ban Kiểm tra khóa XI.

"Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, CNVCLĐ và đoàn viên công đoàn toàn ngành tiếp tục phát huy truyền thống dũng cảm, thông minh, sáng tạo ra sức thi đua với mục tiêu: Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu kinh tế - xã hội của từng cơ quan, doanh nghiệp và toàn ngành GTVT năm 2023 và các năm tiếp theo. 

Đó là phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng để đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Đồng thời, triển khai tốt các chương trình hành động của Bộ GTVT thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, xây dựng ngành GTVT phát triển bền vững.

Ngay sau Đại hội, các cấp công đoàn trong ngành phải tổ chức quán triệt, tuyên truyền và xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn GTVT Việt Nam một cách thiết thực và hiệu quả nhất", Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam đề nghị.

img
img
img

Các đại biểu nhất trí thông qua nghị quyết đại hội.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.