Thế giới

Ông Putin cáo buộc NATO đang cố hiện diện quân sự gần Nga

07/04/2018, 09:33

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố như vậy trong cuộc họp Hội đồng An ninh Nga.

Tổng thống Nga Putin

Tổng thống Nga Putin

Thông tấn Tass ngày 6/7 dẫn lời Tổng thống Nga Putin nói rằng NATO đang đẩy mạnh tiềm năng quân sự gần biên giới Nga, đang thực hiện âm mưu kìm hãm quá trình hội nhập với sự tham gia của Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố như vậy trong cuộc họp Hội đồng An ninh Nga.

"Tình hình đang thay đổi, thay đổi nhanh chóng và liên tục. Khu vực biên giới và các khu vực khác có những thách thức và nhiệm vụ mới.

Chẳng hạn, NATO đang tăng cường tiềm năng quân sự gần biên giới của chúng ta, đang tiến hành các âm mưu kìm hãm các quá trình hội nhập với sự tham gia của Nga, kích khích xung đột mới và khơi dậy mâu thuẫn cũ trong không gian Liên Xô cũ và các khu vực láng giềng với Nga" - ông Putin nhấn mạnh tại cuộc họp của Ủy ban An ninh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.