Thời sự Quốc tế

Ông Tập kêu gọi quân đội Trung Quốc nâng cao năng lực, sẵn sàng tác chiến

Ông Tập Cận Bình đề nghị quân đội Trung Quốc đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa, tăng cường năng lực và khả năng sẵn sàng tác chiến.

Chủ tịch Tập Cận Bình đề nghị quân đội Trung Quốc đẩy nhanh hiện đại hóa

Nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc vào ngày 1/8, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có chuyến thăm lực lượng không quân thuộc Chiến khu miền Tây của Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA).

Theo hãng thông tấn quốc gia Trung Quốc Xinhua, trong chuyến thăm này, nhà lãnh đạo Trung Quốc chỉ đạo quân đội nước này tăng cường năng lực và khả năng sẵn sàng tác chiến.

“Chúng ta cần đẩy mạnh phát triển thiết bị và xây dựng các lực lượng mới nhằm đẩy mạnh quá trình hình thành năng lực tác chiến”, ông Tập nói.

img

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (Ảnh: AFP).

Cũng nhân dịp kỷ niệm này, tờ PLA Daily (tờ báo chính thức của quân đội Trung Quốc) đăng bài xã luận cho biết, lực lượng này đã tăng cường năng lực thực hiện các nhiệm vụ quân sự đa dạng trong phạm vi rộng hơn.

Trong năm 2023, Trung Quốc đã tăng cường huấn luyện và diễn tập quân sự.

Kể từ cuộc tập trận quy mô lớn tại eo biển Đài Loan nhằm phản ứng trước việc lãnh đạo hòn đảo - bà Thái Anh Văn gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy tại Mỹ vào tháng 4 đến nay, Trung Quốc đã tiến hành hơn chục đợt tuần tra, diễn tập từ Biển Nhật Bản cho tới tây Thái Bình Dương.

Một số nhà phân tích cho rằng động thái này thể hiện nhận thức của Bắc Kinh về căng thẳng ngày càng tăng từ Mỹ và các đồng minh. Do đó, Bắc Kinh đang phô trương sức mạnh quân sự nhằm gửi đi thông điệp chính trị.

Nhà phân tích quân sự người Trung Quốc Song Zhongping nhận định: “Lý do rất đơn giản: Thế giới còn tồn tại nhiều bất ổn và môi trường bên ngoài mà Trung Quốc phải đối mặt đang chuyển biến xấu”.

Thời gian qua, Mỹ đang tăng cường hiện diện tại khu vực, thắt chặt quan hệ với các đồng minh lâu năm. Bắc Kinh đã nhiều lần chỉ trích việc Washington điều máy bay, tàu chiến qua Eo biển Đài Loan.

Ông Drew Thompson - nhà nghiên cứu cấp cao tại Đại học Quốc gia Singapore cho rằng các cuộc tập trận của Trung Quốc mang nhiều thông điệp chính trị chứ không đơn thuần chỉ là cuộc tập trận quân sự.

“Lâu nay, mọi động thái của PLA đều mang ý nghĩa chính trị. Khi quân đội Trung Quốc tiến hành tập trận, chắc hẳn Bắc Kinh muốn phô trương lực lượng và gửi thông điệp tới các quốc gia khác”, theo ông Thompson.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.