Thời sự Quốc tế

Ông Trump cảnh báo nước Mỹ chìm trong "bể máu" nếu không tái đắc cử Tổng thống

17/03/2024, 18:15

Ông Donald Trump cảnh báo nếu ông không tái đắc cử Tổng thống năm 2024, ngành công nghiệp ô tô Mỹ và cả đất nước sẽ bị nhấn chìm trong “bể máu”.

Đó là nhận định của cựu Tổng thống Donald Trump khi ông cam kết sẽ áp thuế quan 100% đối với ô tô sản xuất bên ngoài nước Mỹ, đồng thời cho rằng ngành công nghiệp ô tô trong nước sẽ chỉ được bảo vệ nếu ông tái đắc cử năm nay.

“Chúng tôi sẽ áp mức thuế 100% đối với mỗi chiếc ô tô từ nước ngoài đi vào biên giới nước Mỹ, do đó sẽ khó có thể bán những chiếc xe này nếu tôi đắc cử”, ông Trump nói trong cuộc vận động tranh cử ở Vandalia, Ohio vào ngày 16/3. 

“Giờ đây nếu tôi không tái đắc cử, nhất định toàn ngành công nghiệp ô tô và thậm chí là cả đất nước sẽ ‘chìm trong bể máu’” - ông cảnh báo gay gắt.

Phát ngôn trên được đưa ra đúng lúc có nhiều cuộc tranh cãi kéo dài về ngành công nghiệp ô tô, trong đó nhấn mạnh vào việc tổ chức các công đoàn lao động, quá trình chuyển đổi xe điện và vấn đề của các nhà máy ô tô ở Mexico.

Ông Donald Trump cảnh báo nếu ông không tái đắc cử Tổng thống năm 2024, ngành công nghiệp ô tô Mỹ và cả đất nước sẽ bị nhấn chìm trong “bể máu”.

Ông Donald Trump cảnh báo nếu ông không tái đắc cử Tổng thống năm 2024, ngành công nghiệp ô tô Mỹ và cả đất nước sẽ bị nhấn chìm trong “bể máu” (Ảnh: CNN).

Ông Donald Trump mong muốn thu hút công nhân trong lĩnh vực sản xuất ô tô và tập trung vận động cử tri tại các địa phương dọc theo “Vành đai Rỉ sét”, khu vực đã phải hứng chịu sự suy thoái nghiêm trọng trong sản xuất công nghiệp suốt nhiều năm.

Một trong những biện pháp mạnh tay vị cựu tổng thống sẽ thực hiện bao gồm áp dụng các biện pháp trừng phạt thương mại, thuế quan. Trong đó ông sẽ đánh thuế 50% đối với ô tô sản xuất tại các nhà máy Trung Quốc ở Mexico.

Cựu tổng thống Mỹ cũng đã thúc giục cử tri về tầm quan trọng và tính cấp bách của cuộc bầu cử tháng 11 năm nay, nhấn mạnh: “Nếu tôi không giành chiến thắng, tôi không chắc người dân Mỹ sẽ có một cuộc bầu cử khác ở đất nước này”.

Ngoài mối đe dọa với ngành công nghiệp ô tô, ông Trump cũng chỉ trích gay gắt đối thủ chính của mình về vấn đề nhập cư và tính minh bạch của cuộc bầu cử ông gặp thất bại vào năm 2020, cũng như cam kết trả tự do những người bị buộc tội sau vụ bạo loạn Đồi Capitol hồi tháng 1/2021 ngay khi nhậm chức Tổng thống Mỹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.