Bóng đá

Palestine gọi 13 cầu thủ thi đấu ở nước ngoài đá giao hữu với Việt Nam

04/09/2023, 15:44

HLV Makram Dabboub triệu tập 13 cầu thủ Palestine đang chơi bóng ở nước ngoài để chuẩn bị cho trận giao hữu với đội tuyển Việt Nam.

Mới đây, đội tuyển Palestine đã công bố danh sách 24 cầu thủ chuẩn bị cho hai trận giao hữu trong tháng 9/2023 với Oman và Việt Nam.

Palestine gọi 13 cầu thủ thi đấu ở nước ngoài đá giao hữu với Việt Nam - Ảnh 1.

Palestine mang nhiều ngôi sao sang Việt Nam đá giao hữu.

Đáng chú ý, trong danh sách được HLV Dabboub triệu tập có tới 13 cái tên đang chơi bóng ở nước ngoài.

Cụ thể tại Indonesia, Israel (có 2 người), Azerbaijan, Bỉ, Chile, Đức, Ấn Độ, Kuwait, Thụy Điển, Thụy Sỹ và Thái Lan, mỗi quốc gia có 1 cầu thủ.

Phần lớn các cầu thủ thi đấu ở nước ngoài của Palestine chỉ chơi ở hạng đấu thấp hoặc ngang tầm với V-League.

Trong lần hội quân này, tuyển Palestine có 8 sự thay đổi về mặt nhân sự so với lần tập trung tháng 6/2023.

Bên cạnh đó, ông Dabboub cũng cho gọi thêm 5 cầu thủ mới, đây đều là những cái tên chưa từng được khoác áo đội tuyển quốc gia.

Cái tên đáng chú ý nhất mà Palestine sở hữu lúc này là tiền đạo Tamer Seyam, người ghi 12 bàn sau 54 lần ra sân.

Chân sút sinh năm 1992 đang thi đấu ở Thai League trong màu áo PT Prachuap nên phần nào hiểu được bóng đá Đông Nam Á.

Cạnh đó, những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Musab Al-Battat, Sameh Maraaba, Rami Hamadeh hay Mohammed Yameen cũng được HLV Dabboub triệu tập.

Theo truyền thông Palestine, đây chưa phải là đội hình mạnh nhất của họ bởi nhiều cầu thủ trụ cột khác phải hội quân để đá vòng loại U23 châu Á 2024.

Trong năm 2023, thầy trò Dabboub đã trải qua 3 trận giao hữu, lần lượt gặp Bahrain (thua 1-2), Indonesia (0-0) và Trung Quốc ( thua 0-2).

Theo kế hoạch, Palestine sẽ có hai trận giao hữu với đội tuyển Oman (6/9) và Việt Nam (11/9).

Vào năm 2014, đội bóng đang đứng hạng 196 thế giới đã đến Việt Nam đá giao hữu và có chiến thắng 3-1.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.