An ninh hình sự

Phá đường dây ma túy, công an thu giữ cả súng quân dụng và kíp nổ

13/10/2023, 14:07

Lực lượng Công an tỉnh Thanh Hoá đã triệt phá đường dây mua bán ma túy, thu giữ lượng lớn heroin và súng đạn.

Ngày 13/10, Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Hòa Bình về Thanh Hóa tiêu thụ, bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ nhiều heroin, súng đạn. 

Phá đường dây ma tuý, Công an thu giữ súng quân dụng và kíp nổ - Ảnh 1.

Lê Huy Đại và Nguyễn Thanh Đồng bị công an bắt giữ.

Trước đó, 13h ngày 11/10/2023, Công an huyện Triệu Sơn (Thanh Hoá) đã bắt giữ đối tượng Lê Huy Đại (sinh năm 1995, trú tại thôn Tân Thắng 2, xã Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn) về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý, thu giữ 345 viên hồng phiến.

Tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, khoảng 2h ngày 12/10, lực lượng Công an bắt giữ đối tượng Nguyễn Thanh Đồng (sinh năm 1988, ở huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình). Đây là đối tượng "đầu nậu" chuyên cung cấp ma túy cho Lê Huy Đại về Thanh Hóa bán lẻ. 

Phá đường dây ma tuý, Công an thu giữ súng quân dụng và kíp nổ - Ảnh 2.

Tang vật liên quan đến vụ án gồm heroin, hồng phiến, súng đạn, tiền mặt...

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thanh Đồng, lực lượng công an đã thu giữ khoảng 1.500 viên hồng phiến, 1 bánh heroin đã được chia nhỏ có trọng lượng khoảng 300g, 2 khẩu súng quân dụng, 61 viên đạn, 111,5 triệu đồng tiền mặt và nhiều tang vật khác như: 15 kíp nổ, nhiều dao, kiếm các loại…

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, khoảng đầu tháng 9/2023, do đi lái máy xúc thuê cho một công trình xây dựng trên địa bàn huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, Lê Huy Đại đã quen biết với Nguyễn Thanh Đồng.

Từ đây, 2 đối tượng nói trên đã thiết lập đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ tỉnh Hòa Bình về Thanh Hóa tiêu thụ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.