Phá trường gà quy mô lớn tại quận Bình Thạnh

14/01/2015, 12:05

Công an quận Bình Thạnh, TPHCM vừa triệt phá một trường gà có tổ chức ngay trong khu dân cư, hàng chục đối tượng bị tạm giữ để làm rõ về hành vi đánh bạc.

Các đối tượng tham gia đá gà tại cơ quan công an.
Các đối tượng tham gia đá gà tại cơ quan công an

Trước đó, vào lúc 13h30’ ngày 9/1, Đội 5 Phòng CSĐTP về TTXH (PC45) Công an TPHCM kết hợp với Đội hình sự công an quận Bình Thạnh và công an Phường 24 bất ngờ tập kích vào trường gà tại hẻm 347 Bùi Đình Túy (phường 24, quận Bình Thạnh). Phát hiện lực lượng công an, các con bạc nháo nhào bỏ chạy. Do bị đón lõng hầu hết các con bạc bị các trinh sát tổ chức bắt gọn.

Hiện cơ quan công an đang tạm giữ kẻ cầm đầu do Lý Thanh Tùng, tự “Tùng Bi” (SN 1986) cùng 8 đối tượng khác gồm: Trương Văn Hoàng, tự Hoàng Cá Lóc (SN 1972), Nguyễn Trọng Chiến (SN 1979), Thái Văn Lợi (SN 1970)Ngũ Anh Tuấn (1972), Huỳnh Quốc Hiếu (SN 1978), Lê Thọ Trang (SN 1958), Vũ Thanh Nhàn (SN 1977) và Lê Quốc Tuấn (SN 1971).

Các đối tượng này đều ngụ quận Bình Thạnh và tạm giữ về hành vi “tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc”. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 120 triệu đồng tiền cá độ, 2 con gà đá, 26 điện thoại, 8 xe máy, 2 cặp cựa sắt cùng nhiều vật dụng phục vụ cho việc đá gà. Tổng cộng có 25 đối tượng bị công an mời về trụ sở để lấy lời khai.

Quá trình đấu tranh khai thác, cơ quan chức năng xác định được Lý Thanh Tùng, tự “Bi” đứng ra tổ chức trường gà này từ hơn một năm nay, và thu xâu 10% trên tổng số tiền cá cược. Khi những con bạc cá độ xong, gà sẽ được mang ra đá rồi rút lẹ nên gây khó khăn cho việc triệt phá trường gà này.

Vĩnh Phú

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.