Thế giới

Pháp mở cuộc điều tra thứ 2 với cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy

08/07/2014, 12:05

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy tiếp tục đối mặt thêm cuộc điều tra khác về tài chính trong chiến dịch tái tranh cử năm 2012.

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy tiếp tục phải đối mặt thêm cuộc điều tra khác về tài chính trong chiến dịch tái tranh cử năm 2012.

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy
Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy

Cuộc điều tra mới tập trung vào nghi vấn đảng UMP (Đảng cánh hữu Liên minh vì Phong trào nhân dân) do ông Sarkozy đứng đầu đã chi trả các khoản tiền phạt thay cho ông này trong chiến dịch bầu cử năm 2012.

Năm 2012, Tổ chức theo dõi tài chính bầu cử của Pháp (CNCCFP) ra quyết định cựu Tổng thống Sarkozy vi phạm giới hạn tài chính dành cho bầu cử (22,5 triệu euros) và phải trả hai khoản tiền: 363.615 euro vì chi quá tay cùng khoản 153.000 euro đã được chính phủ tạm ứng trước. Theo lệnh này, cựu Thủ tướng phải trả tổng cộng hơn 1 nửa triệu euro tiền phạt.

Đây là lần thứ 2 ông Sarkozy bị điều tra pháp lý. Trước đó, ngày 2/7, ông Sarkozy bị bắt giữ trong vòng 24 giờ để phục vụ quá trình điều tra liên quan tới các cáo buộc tham nhũng, lạm dụng chức quyền, dùng tiền của cựu độc tài Lybia Muammar Gaddafi và tài sản bất hợp pháp tỉ phú Pháp Liliane Bettencourt để tranh cử. Tuy nhiên, ông Sarkozy chối bỏ tất cả cáo buộc, cho rằng đây là âm mưu nhằm bôi nhọ hình ảnh của ông.

Trang Trần (Theo Press TV)

 

 

 

 

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.