Xã hội

Phát hiện thi thể trôi trên biển nghi là ngư dân mất tích trong vụ tàu hàng tông tàu cá

27/03/2024, 19:59

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận thi thể nam giới do ngư dân địa phương vớt được trong quá trình hành nghề trên vùng biển Mỹ Á, TX Đức Phổ.

Tối 27/3, thông tin từ UBND TP Quảng Ngãi cho biết, cơ quan chức năng địa phương đã hoàn tất việc tiếp nhận, khám nghiệm tử thi và tổ chức an táng thi thể trên trôi trên biển được ngư dân địa phương vớt lên.

Phát hiện thi thể trôi trên biển nghi là ngư dân mất tích trong vụ tàu hàng tông tàu cá- Ảnh 1.

Cơ quan chức năng tiếp nhận khám nghiệm tử thi.

Trước đó, trong quá trình khai thác thủy sản trên vùng biển cửa biển Mỹ Á, ngư dân xã Tịnh Kỳ phát hiện một thi thể mắc vào lưới đánh cá nên cùng ngư dân trên tàu vớt lên tàu bảo quản và đưa về cảng Tịnh Kỳ, báo cho cơ quan chức năng.

Tại đây, cán bộ Biên phòng và Công an tỉnh Quảng Ngãi sau khi tiến hành khám nghiệm tử thi. Mời người nhà ngư dân Phan Văn Thành, một trong hai ngư dân mất tích trong vụ tàu hàng Trung Thăng 568 tông chìm trên vùng biển gần bờ Quảng Ngãi. Tuy nhiên, do thi thể đã phân hủy nên cơ quan chức năng tiến hành lấy mẫu ADN để xét nghiệm xác định thân nhân.

Trước đó, như Báo Giao thông đã đưa tin, khoảng 6h30 ngày 23/2, tàu cá QNg -11126TS của ông Nguyễn Đảm (trú xã Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi) có 9 ngư dân trên đường vào bờ.

Khi cách bờ khoảng 4 hải lý, tàu cá đã va chạm với một tàu hàng và bị chìm. 7 ngư dân được tàu cá gần đó cứu vớt, 1 người tử vong và hai ngư dân còn lại mất tích.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.