Thời sự Quốc tế

Philippines đặt 42 sân bay trong tình trạng báo động cao

06/10/2023, 14:36

Cơ quan hàng không dân dụng Philippines ngày 6/10 thông báo nước này đã đặt 42 sân bay trong tình trạng báo động cao sau khi nhận hàng loạt lời đe doạ đánh bom.

Cơ quan hàng không dân dụng Philippines (CAAP) cho biết "các biện pháp an ninh tăng cường ngay lập tức" đang được triển khai trên tất cả các sân bay thương mại của Philippines đồng thời các lực lượng chức năng đang xác minh những lời đe doạ đánh bom.

Theo CAAP, cảnh báo bom được gửi qua thư điện tử của các cơ quan kiểm soát không lưu, nhắm tới những chuyến bay đến Cebu, Bicol, Davao và Palawan.

Các hòn đảo Cebu và Palawan đều là những địa điểm du lịch nổi tiếng với khách nước ngoài.

Philippines đặt 42 sân bay trong tình trạng báo động  - Ảnh 1.

Toàn bộ 42 sân bay tại Philippines được đặt ở chế độ cảnh báo cao nhất sau hàng loạt cảnh báo bom (Ảnh: Reuters).

Hiện vẫn chưa rõ khi nào những lời đe doạ trên được tung ra.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Philippines Jaime Bautista cho biết các đơn vị tuần tra đã được triển khai tới tất cả các nhà ga thuộc sân bay quốc tế Manila và các cơ quan thực thi pháp luật đang phối hợp rất chặt chẽ.

Trong thông báo, ông Bautista cho biết: "Hiện sự việc này chưa gây ra bất cứ tác động không mong muốn nào đối với các chuyến bay đã lên lịch trình nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực đảm bảo hoạt động đi lại của hành khách, thực hiện các thủ tục để đảm bảo an ninh, an toàn cho tất cả mọi người".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.