Xã hội

Phó chủ tịch thị trấn và hai cán bộ ở Đắk Nông bị đình chỉ công tác

03/01/2024, 15:19

Để xảy ra vi phạm trong quản lý trật tự xây dựng, quản lý đất đai, Phó chủ tịch thị trấn và hai cán bộ liên quan bị đình chỉ công tác.

Ngày 3/1, UBND huyện Đắk R’lấp (tỉnh Đắk Nông) cho biết, Chủ tịch huyện Nguyễn Quang Tứ vừa ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Lưu Văn Gia, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Kiến Đức vì thiếu trách nhiệm trong quản lý xây dựng, đất đai.

Phó chủ tịch thị trấn và hai cán bộ ở Đắk Nông bị đình chỉ công tác- Ảnh 1.

Một công trình vi phạm về trật tự xây dựng trên địa bàn thị trấn Kiến Đức. Ảnh: L.P

Ngoài ra, còn có công chức địa chính thị trấn Kiến Đức và Phó Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Đắk R’lấp cũng bị đình chỉ công tác.

Ông Gia bị đình chỉ công tác 15 ngày, kể từ ngày 29/12/2023 để làm báo cáo giải trình, tổ chức kiểm điểm trong việc thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng, quản lý đất đai trên địa bàn.

Theo đó, trong thời gian qua, huyện đã chỉ đạo quyết liệt trong công tác quy hoạch, quản lý Nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng, đô thị trên địa bàn huyện.

Tuy nhiên, công tác này ở Kiến Đức không được chấn chỉnh, khắc phục kịp thời. Vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, lấn chiếm đất công xảy ra công khai.

UBND huyện Đắk R’lấp nhận định, để xảy ra tình trạng trên là do cấp ủy, chính quyền địa phương buông lỏng quản lý, chưa làm hết trách nhiệm. Cán bộ chuyên môn yếu năng lực, thiếu trách nhiệm trong thực thi công vụ. Một số cán bộ, công chức đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, thiếu sự phối hợp.

Trên cơ sở lấy ý kiến của các đơn vị liên quan, UBND huyện Đắk R’lấp quyết định tạm thời đình chỉ công tác ba cán bộ, công chức trên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.